Bàn giao nhiệm vụ của một số “tư lệnh” ngành

(PLVN) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc vừa đồng loạt tổ chức bàn giao nhiệm vụ điều hành hoạt động của bộ, ngành do có thay đổi lãnh đạo là “tư lệnh” ngành.

Bàn giao nhiệm vụ tại Bộ NN&PTNT cho Bộ trưởng Lê Minh Hoan, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, tân Bộ trưởng là người có nhiều tâm huyết và kinh nghiệm thực tiễn với ngành nông nghiệp, gắn bó và gần gũi với bà con nông dân, sẽ mang thực tiễn và tâm huyết ấy tiếp tục cống hiến cho ngành nông nghiệp, góp phần nâng cao cuộc sống bà con nông dân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Bộ trưởng Lê Minh Hoan chia sẻ: Nhiệm kỳ qua là một hải trình có nhiều khó khăn nhưng đồng chí Nguyễn Xuân Cường đã chèo lái con thuyền nông nghiệp, nông dân, nông thôn vượt qua những hải trình đầy sóng gió và hôm nay hưởng thành quả".

Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống và đà phát triển của ngành do các thế hệ lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng.

* Tại trụ sở Bộ Nội vụ, nguyên Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã cùng ký biên bản chuyển giao nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho đồng chí Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh VGP
Đồng chí Lê Vĩnh Tân bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho đồng chí Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh VGP

Chúc mừng đồng chí Phạm Thị Thanh Trà nguyên Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tin tưởng tân Bộ trưởng sẽ kế thừa và tiếp tục hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, luôn tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, đồng thời cũng phải nỗ lực học tập, nghiên cứu để nhanh chóng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà mong tiếp tục nhận được quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện của nguyên Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, các đồng chí Lãnh đạo Bộ, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ và ngành Nội vụ, đồng thời hứa sẽ nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng với tập thể lãnh đạo Bộ đoàn kết một lòng, quyết tâm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Ủy ban Dân tộc (UBDT) cũng  vừa  tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ công tác giữa đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tân Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến bày tỏ tin tưởng đồng chí Hầu A Lềnh sẽ phát huy năng lực, tâm huyết, cùng các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo UBDT cùng các cán bộ, công chức, viên chức của UBDT tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xây dựng cơ quan UBDT ngày càng phát triển.

Bày tỏ sự trân trọng đối với đóng góp của đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí Lãnh đạo UBDT, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của UBDT trong suốt thời gian qua.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh khẳng định: Trên cương vị công tác mới, nhiệm vụ hết sức nặng nề. Tuy nhiên, cá nhân ông sẽ cố gắng lắng nghe, nghiên cứu, mong muốn các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo UBDT, lãnh đạo các vụ, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức của UBDT phối hợp, chia sẻ, giúp đỡ đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đọc thêm