Báo chí củng cố lòng tin Nhân dân với sự nghiệp đổi mới

(PLO) - Hôm qua (9/8), tại phiên họp chính thức, Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam đã thông qua Nghị quyết Đại hội và bầu ra Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Dự Đại hội còn có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Tô Huy Rứa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; các nhà báo lão thành cùng sự tham gia của hơn 500 đại biểu đại diện cho hơn 22.000 hội viên thuộc 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành, 19 Liên chi hội và gần 200 Chi hội trực thuộc. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.
Hiện cả nước có 845 cơ quan báo chí, đa số tạo được mô hình hoạt động đa phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại và tự chủ về tài chính. Qua đó cho thấy Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) đã thực sự trở thành tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp vững mạnh của người làm báo cả nước, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  phát biểu tại Đại hội 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng, biểu dương những đóng góp to lớn của báo chí cả nước cũng như của HNBVN thời gian qua. Tổng Bí thư yêu cầu báo chí cần phát huy truyền thống, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình, thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân trong tình hình mới: “Đội ngũ người làm báo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng, góp phần vào việc hình thành dư luận xã hội lành mạnh, kiên quyết loại bỏ những tin bài ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, tình cảm, đời sống xã hội”. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề cập đến những hạn chế, khuyết điểm của báo chí như còn tồn tại những biểu hiện thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng định hướng dư luận, chưa thực hiện tốt tôn chỉ mục đích, đưa tin chưa trung thực, thiếu chính xác, giật gân, câu khách, lộ bí mật, khai thác thông tin nước ngoài thiếu chọn lọc, một số phóng viên còn vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thậm chí vi phạm pháp luật; việc xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí còn có lúc chưa nghiêm…
Riêng về hoạt động của HNBVN trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu chú trọng hoàn thiện cơ chế hoạt động của Hội để đồng hành hiệu quả với nền báo chí nước nhà. Báo chí phải làm sao góp phần tạo nên sự đồng tâm, đồng thuận xã hội. Mỗi nhà báo, cơ quan báo chí cần phát huy truyền thống vẻ vang trong suốt 90 năm qua; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, lòng mong đợi của Nhà nước và Nhân dân. 
Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh: “Các cấp Hội Nhà báo cần chú trọng hơn nữa nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp hội viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện quy định, đạo đức người làm báo Việt Nam để xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị về nội dung tư tưởng và cách thức thể hiện phong phú, hấp dẫn; phối hợp chặt chẽ các ban, ngành chức năng, cơ quan báo chí, cơ sở đào tạo để không ngừng nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội”.
Được biết, trong nhiệm kỳ qua, có thêm 3 Liên chi hội, 40 Chi hội được thành lập, tăng thêm 5.000 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 22.000. Tuy nhiên, qua báo cáo cũng chỉ rõ nội dung, phương thức hoạt động của Hội chưa đổi mới, một số hoạt động còn mang tính hình thức. Hoạt động báo chí thời gian qua cũng còn những hạn chế, khuyết điểm, ảnh hưởng đến công tác thông tin truyền thông cũng như uy tín của đội ngũ nhà báo. 
Ban Chấp hành Hội Nhà báo khóa X ra mắt
Ban Chấp hành Hội Nhà báo  khóa X ra mắt 
Trên cơ sở đó, báo cáo thuộc Đại hội X đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm và 8 giải pháp căn bản của HNBVN nhiệm kỳ 10 (2015-2020) nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về công tác thông tin, báo chí; thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; đồng thời tiếp tục đổi mới hoạt động và củng cố tổ chức Hội, xây dựng đội ngũ người làm báo cách mạng chuyên nghiệp, vững vàng về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nhà báo…
Trong bài phát biểu khai mạc Đại hội lần thứ X HNBVN, nhà báo Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch HNBVN cho biết, kế thừa và phát huy truyền thống 90 năm báo chí cách mạng Việt Nam, Đại hội có nhiệm vụ nặng nề là đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX HNBVN; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. 
Chủ tịch HNBVN đánh giá, Đại hội đã tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành, báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và các văn kiện quan trọng khác trình Đại hội. 
“Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, sự đoàn kết, trí tuệ, nhất trí cao, Đại hội đã hoàn thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng là tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của HNBVN khóa X, nhiệm kì 2015-2020, gồm những nhà báo có phẩm chất và năng lực, có uy tín và điều kiện cũng như tâm huyết để lãnh đạo các mặt công tác của Hội trong nhiệm kì tới”, Chủ tịch HNBVN nói.
Cũng theo Chủ tịch HNBVN, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X HNBVN diễn ra trong bối cảnh báo chí thế giới và trong nước đang đứng trước những thời cơ cũng như thách thức, đang có những thay đổi sâu sắc về nhiều mặt. 
“Những nội dung thảo luận tại Đại hội có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới phù hợp với văn hóa dân tộc Việt Nam”, ông Thuận Hữu - Chủ tịch HNBVN đánh giá.
Trước đó, trong 2 ngày họp nội bộ (7, 8/8), Đại hội đã đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX HNBVN; kiểm điểm đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; 10 năm thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về “Nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của HNBVN trong thời kì mới”; 8 năm thực hiện Thông báo kết luận số 221-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp HNBVN”; tập trung thảo luận, xây dựng, hoàn thiện Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành, báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội...
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt HNBVN khóa X, nhiệm kì 2015-2020. Ban Chấp hành khóa X gồm 57 người. Ban Chấp hành cũng đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 11 người: Thuận Hữu, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Thế Kỷ, Trần Bình Minh, Nguyễn Đức Lợi, Nguyễn Bé, Phạm Văn Huấn, Phạm Văn Miên, Hồ Quang Lợi, Mai Đức Lộc, Nguyễn Quý Hòa. Nhà báo Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch HNBVN khóa IX tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HNBVN khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đọc thêm