Cháy lớn gần 2 giờ trên đường Phạm Hùng

Hơn 13h hôm nay, một đám cháy bùng phát trong khu vực nhiều nhà xưởng trên đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Lửa lan nhanh, khói đen cuồn cuộn bốc lên hàng chục mét... Nhiều lực lượng được huy động cứu hỏa, khoảng 15h đám cháy cơ bản được khống chế.
Cháy lớn gần 2 giờ trên đường Phạm Hùng

Sau khoảng 15 phút, các xe cứu hỏa, bao gồm xe của ĐH Phòng cháy Chữa cháy, xe chữa cháy của Bộ Tư lệnh Thủ đô và xe cứu thương tới hiện trường. 

Nhiều lực lượng, bao gồm cả quân đội được huy động cứu hỏa.

Xe máy xúc cũng tham gia xử lý đám cháy.

Gió lớn khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 15h, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khói vẫn mù mịt, 5 xe cứu hỏa vẫn túc trực tại hiện trường. Nước tiếp tục được phun vào làm mát để tránh lửa bùng phát trở lại. 

Hình ảnh đám cháy được chia sẻ trên mạng xã hội.
Hình ảnh đám cháy được chia sẻ trên mạng xã hội.

Thông tin ban đầu, hoả hoạn xảy ra tại dãy nhà cấp 4 lô E1.2, trong ngõ vào Văn phòng điều hành - Công ty Cổ phần địa ốc dầu khí Viễn thông. Lửa đỏ rực nguy cơ lan nhanh sang các dãy nhà liền kề. 

Nhiều lực lượng tham gia cứu hỏa.
Nhiều lực lượng tham gia cứu hỏa.

Theo nhân chứng, đám cháy có thể khởi phát từ kho chứa điều hòa và đồ nội thất. Hàng chục nhân công tại chỗ, chủ yếu là nam thanh niên cấp tập vận chuyển hàng hóa đựng trong những thùng carton lớn từ các nhà kho ra đường.

Hình ảnh về đám cháy được cư dân mạng chia sẻ nhiều trên facebook.

 

Người hiếu kỳ tập trung đông dưới gầm cầu vượt, xe máy ô tô dừng ngay lòng đường khiến đoạn đường gần nơi xảy ra hỏa hoạn ùn tắc. Lực lượng công an có mặt điều tiết giao thông.

Người hiếu kỳ tập trung đông gần khu vực cháy.
Người hiếu kỳ tập trung đông gần khu vực cháy.

Một đoạn làn đường phía hiện trường bị phong tỏa, các phương tiện phải rẽ sang làn đường bên cạnh, đi ngược chiều để tiếp tục lưu thông.

Đoạn đường gần hiện trường được phong tỏa.
Đoạn đường gần hiện trường được phong tỏa.
Phương tiện phải chuyển làn, đi ngược đường để tránh qua đám cháy.
Phương tiện phải chuyển làn, đi ngược đường để tránh qua đám cháy.

Thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cháy có thể do công nhân nấu ăn gây chập điện.

* Tiếp tục cập nhật

Đọc thêm