Chủ quyền quốc gia là tối thượng, bất khả xâm phạm

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể tiếp tục khẳng định quan điểm, kiên quyết bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia là tối thượng, bất khả xâm phạm.
Phó Chủ tịch nước tham gia hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: VOV
Phó Chủ tịch nước tham gia hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: VOV

Sáng 8/6, tại Cà Mau, Bộ TN&MT phối hợp UBND tỉnh Cà Mau tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2017 và kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và phát biểu tại lễ khai mạc.

Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2017 diễn ra từ ngày 1-8/6. Đây là năm thứ 9 liên tiếp Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương phát động sự kiện này. Chủ đề chính của Tuần lễ năm nay là “Quản lý và bảo vệ môi trường biển, hải đảo”.

Các sự kiện chính diễn ra vào ngày 8/6 gồm: Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ; lễ ra quân lực lượng thanh niên tình nguyện làm sạch môi trường bãi biển, thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu RAMSAR...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước lưu ý, các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương cần thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân, phát triển, khai thác, đánh bắt hải sản xa bờ và bảo vệ môi trường thủy sản gắn với bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo. Cần chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, kịp thời giải quyết những vấn đề bức thiết của nhân dân. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi cho dân cư vùng biển và hải đảo.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ TN&MT sớm hoàn thành việc xây dựng quy hoạch sử dụng biển đến năm 2050 và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017-2025 để trình Chính phủ và Quốc hội thông qua. Cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội các vùng biển, bảo đảm hiệu quả tổng hợp, có tính hệ thống...

Phó Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương tiếp tục khẳng định quan điểm, kiên quyết bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia là tối thượng, bất khả xâm phạm.

“Các thế hệ người Việt Nam đã đổ biết bao công sức, máu xương để giữ gìn, bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ các vùng biển và hải đảo thiêng liêng. Vì vậy, các thế hệ hôm nay và mai sau có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ vững chắc từng tất đất, vùng biển và hải đảo thiêng liêng đó”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đọc thêm