Chủ tịch nước sẽ tham dự Xuân Quê hương 2018

(PLO) - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao ngày 26/12 cho biết, chương trình Xuân Quê hương 2018 sẽ diễn ra vào ngày 7/2/2018 với chủ đề “Việt Nam rạng ngời tương lai”.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai hội Xuân Quê hương 2017. Ảnh: VOV
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai hội Xuân Quê hương 2017. Ảnh: VOV

Theo thông báo của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Chương trình Xuân Quê hương 2018 với chủ đề “Việt Nam rạng ngời tương lai” sẽ do Ủy ban phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, thành phố Hà Nội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, các Bộ, Ban, ngành trung ương và địa phương sẽ tham dự Chương trình cùng đông đảo kiều bào về quê đón Tết Nguyên Đán. 

Bên cạnh đó, Chương trình cũng có sự tham gia của các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng trong và ngoài nước biểu diễn.

Ban Tổ chức đã bắt đầu tiếp nhận đăng ký tham dự Chương trình của đồng bào ta đang sinh sống,  học tập và làm việc ở nước ngoài thông qua Cơ quan đại diện ta ở nước ngoài hoặc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài theo địa chỉ: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; địa chỉ: số 32 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: (84-4) 28244400; Fax: (84-4) 38257732; Email: Vu1.ubnv@gmail.com.

Ủy ban sẽ thông báo thời gian, địa điểm nhận giấy mời và thẻ đại biểu tại thành phố Hà Nội hoặc trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Ban Tổ chức chỉ đón tiếp các đại biểu có giấy mời tới tham dự chương trình.

Đọc thêm