Chủ tịch UB MTTQ VN dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559

(PLO) - Sáng 1/6, tại chùa Quán sứ, Hà Nội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559, dương lịch 2015.
Chủ tịch UB MTTQ VN dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559
Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dũng - Phó Thư ký Ban thường trực Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đại diện nhiều Bộ, ngành, Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, chức sắc tôn giáo, phái đoàn tôn giáo khác và đông đảo tăng ni, Phật tử.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lẵng hoa chúc mừng.
Tại buổi lễ, các vị chư tăng, hàng trăm tăng ni, phật tử tham gia niệm phật cầu gia bị, tiến hành nghi lễ dâng hương cúng dường đức Phật, kính mừng Phật đản và cầu quốc thái dân an...
Thông điệp của đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trình bày tại buổi lễ khẳng định: Tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm tốt sứ mạng hoằng pháp, đưa Đạo Phật tới đồng bào các dân tộc vùng cao miền núi và hải đảo.
Với sự ra đời Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, Giáo hội đã hoàn thành việc thành lập tổ chức của mình tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Giáo hội đã bổ nhiệm Quý Tăng sĩ trụ trì các chùa tại quần đảo Trường Sa, sát cánh cùng nhân dân góp phần bảo vệ biển đảo bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc.
Thông điệp của Đức Pháp chủ cũng nhấn mạnh: Ngày Phật đản năm nay, đúng vào ngày Quốc tế thiếu nhi, vì vậy, Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn các tổ chức của Giáo hội từ Trung ương đến địa phương, tận tâm hơn nữa, chăm lo cho các cháu thanh thiếu niên, nhi đồng.Các cơ sở tự viện trong cả nước nên tổ chức nhiều hơn nữa các khóa tu mùa hè, tạo một không gian văn hóa lành mạnh cho các cháu sinh hoạt những ngày hè bổ ích.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử  Việt Nam ở trong và ngoài nước nhân mùa Phật đản.
Đánh giá cao tinh thần lục hòa, đoàn kết của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân nói: “Chúng ta mong rằng, các chư tôn đức, tăng ni và phật tử sẽ vừa phát huy các giá trị đặc sắc của các hệ phái Phật giáo Việt Nam, vừa mở rộng và tăng cường mối quan hệ đồng đạo, tình đoàn kết giữa Phật giáo với các tôn giáo ở Việt Nam; Phát huy tinh thần yêu nước của đồng bào phật tử Việt Nam đang sinh sống, học tập ở nước ngoài luôn hướng về cội nguồn, góp sức cùng nhân dân trong nước bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế, sớm đưa nước ta tiến lên dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Việc tổ chức hàng năm Đại lễ Phật đản là cơ hội để phật tử phát huyết niềm tin vào giáo lý của Đức Thế Tôn, đồng thời phát huy tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa bình mà Phật tổ đã chuyển trao.
Tại buổi lễ hôm nay, ông Nguyễn Thiện Nhân đã cùng tham gia nghi lễ tắm Phật, thả chim bồ câu và bóng bay hòa bình nhân ngày đản sinh của đức Phật./.

Đọc thêm