Đại lễ cầu nguyện hòa bình biển Đông và xây dựng chùa Xã Tắc

(PLO) - Ngày 17/6, tại TP.Móng Cái, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã tổ chức đại lễ cầu nguyện hòa bình biển Đông và động thổ xây dựng chùa Xã Tắc trên khuôn viên đền Xã Tắc (phường Ka Long, TP.Móng Cái)- một trong những di tích lâu đời nhất ở Móng Cái. 
 Đại lễ cầu nguyện hòa bình biển Đông và xây dựng chùa Xã Tắc
Đền được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử từ năm 2005. Nằm ở vị trí quan trọng bên bờ sông Ka Long- biên giới Việt Nam- Trung Quốc, đền như một cột mốc văn hóa bền vững khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia, khắc ghi dấu ấn lịch sử nơi ông cha ta trấn yên bờ cõi và khẳng định nét đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của nhân dân Việt Nam tại vùng biên cương Tổ quốc. 
Chùa Xã Tắc được khởi công xây dựng trong quần thể di tích đền Xã Tắc và cột mốc 1368 cạnh bờ sông Ka long, biên giới Việt Nam - Trung Quốc, có ý nghĩa quan trọng trong việc đáp ứng nguyện vọng tâm linh của nhân dân. Đồng thời, việc hoàn thiện thiết chế văn hóa đền- chùa Xã Tắc sẽ khẳng định cột mốc chủ quyền về tâm linh văn hóa của dân tộc và đóng góp vào việc tạo lập hòa bình giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.
Cũng trong đại lễ, gần 3.000 tăng ni phật tử và nhân dân tham dự đã được nghe thông điệp của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi chư tôn túc lãnh đạo, tăng, ni, phật tử phật giáo trên thế giới cùng lên tiếng ủng hộ chính nghĩa, yêu cầu chính phủ Trung Quốc thực hiện các cam kết theo đúng các quy định của luật pháp quốc tế, thực hiện trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia lân bang trong đó có Việt Nam.

Đọc thêm