Hàng chục triệu cử tri cả nước thực hiện xong việc bỏ phiếu

(PLO) - Từ mũi Cà Mau đến địa đầu Tổ quốc, hàng chục triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp. Nhiều tỉnh, thành hôm nay có mưa nhưng trong buổi sáng, nhiều địa phương trên 90% cử tri đã bỏ phiếu.
Cử tri dân tộc Hà Nhì bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 1, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ.
Cử tri dân tộc Hà Nhì bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 1, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ.

Hà Giang: Địa bàn vùng cao gần 100% cử tri đi bỏ phiếu

Hôm nay, hơn 518 nghìn cử tri trên địa bàn tỉnh tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp tại 1.498 khu vực bỏ phiếu.

Cử tri Lê Thọ Lâm, 98 tuổi tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Trần Phú, TP. Hà Giang. Ảnh: Báo Hà Giang.

Cử tri Lê Thọ Lâm, 98 tuổi tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Trần Phú, TP. Hà Giang. Ảnh: Báo Hà Giang.

Tính đến 11h cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh đạt 97,28%, trong đó các đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu cao gồm Hoàng Su Phì đạt 99,99%, Bắc Mê 99,99%, thành phố Hà Giang 95,04%, Bắc Quang 94,6%...

Điện Biên: 81% cử tri đi bỏ phiếu

Theo thông tin từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên, đến 11h ngày 22/5, toàn tỉnh có 276.284 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 81%. Trong đó, 267/1.068 địa điểm bỏ phiếu có 100% cử tri hoàn thành nhiệm vụ bầu cử.

Một số huyện có số lượng cử tri đi bầu (tính đến thời điểm hiện tại) đạt cao, như: Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên Đông, thị xã Mường Lay và TP.  Điện Biên Phủ. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Không có vấn đề đột xuất xảy ra. Một số huyện có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp, thì chính quyền, đoàn thể đang tích cực vận động, tuyên truyền để nhân dân tiếp tục đi bầu cử, hoàn thành nghĩa vụ công dân.

Phú Thọ: 91,9% cử tri đã đi bỏ phiếu

Bà Phạm Thị Hường - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết: Tính đến 11h ngày 22/5, trên địa bàn tỉnh đã có 988.955/1.076.410 cử tri đi bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 91,9%).

Cử tri Hoàng Thị Cứ, 91 tuổi là cử tri cao tuổi nhất tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ bỏ lá phiếu thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: Báo Phú Thọ.

Cử tri Hoàng Thị Cứ, 91 tuổi là cử tri cao tuổi nhất tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ bỏ lá phiếu thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: Báo Phú Thọ.

Trong đó, tính theo đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội: Đơn vị bầu cử số 1 (gồm thành phố Việt Trì và các huyện: Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Thanh Thủy) đã có 453.082/490.590 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 92,35%; đơn vị bầu cử số 2 (gồm thị xã Phú Thọ và các huyện: Phù Ninh, Lâm Thao, Đoan Hùng) có 285.042/306.409 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 93,03%; đơn vị bầu cử số 3 (gồm các huyện: Thanh Ba, Hạ Hòa, Cẩm Khê), tổng số cử tri đã đi bỏ phiếu là 285.831/279.411, bằng 89,77%.

Toàn tỉnh có 377/2.053 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đã đi bỏ phiếu (bằng 18,11%); đơn vị cấp xã có 100% cử tri ghi trong danh sách đã đi bỏ phiếu là 29/277 xã (bằng 10,46%).

Quảng Nam: Hơn 1 triệu cử tri Quảng Nam đi bỏ phiếu

Riêng thành phố Đà Nẵng: Tính đến 12h, có 647.159 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 92,77%.

Tổ bầu cử số 13, phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn đưa thùng phiếu phụ đến gia đình cử tri Nguyễn Thị Mẫn do bà khó khăn trong việc đi lại. Báo Đà Nẵng. Ảnh: Báo Quảng Nam

Tổ bầu cử số 13, phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn đưa thùng phiếu phụ đến gia đình cử tri Nguyễn Thị Mẫn do bà khó khăn trong việc đi lại. Báo Đà Nẵng. Ảnh: Báo Quảng Nam

Tại tổ bầu cử số 13, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng có trường hợp bà Nguyễn Thị Mẫn (sinh năm 1948), là thương binh ¾, khó khăn trong việc đi lại, không thể đến địa điểm bỏ phiếu nên tổ bầu cử đã dùng thùng phiếu phụ đưa đến nhà để bà Mẫn thực hiện quyền công dân của mình.

Hà Tĩnh: Nhiều khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân trong buổi sáng.

CBCS Đồn Biên phòng 168 cùng các cử tri bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 6, thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên). Ảnh: Báo Hà Tĩnh

CBCS Đồn Biên phòng 168 cùng các cử tri bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 6, thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên). Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, tính đến 10h hôm nay (22/5), có 654.991 cử tri đi bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 74,45%).

Một số địa phương có số cử tri tham gia bỏ phiếu cao như: thị xã Hồng Lĩnh 93%, Hương Sơn trên 85%, Lộc Hà 84%, huyện Kỳ Anh gần 82%, Vũ Quang gần 80%, Hương Khê và Thạch Hà hơn 76%.

Toàn tỉnh đã có 15 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Số cử tri còn lại đang tiếp tục đi bỏ phiếu; riêng những địa phương, khu vực bỏ phiếu hiện có tỷ lệ cử tri tham gia thấp đang tiếp tục được các thành viên tổ bầu cử tuyên truyền, vận động, đôn đốc để công dân sớm hoàn thành nghĩa vụ của mình...

Khánh Hòa: Đến 11h ngày 22/5, tỷ lệ cử tri Khánh Hòa tham gia bầu cử đạt gần 75%

Từ 6-7h ngày 22/5, 981/1.002 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Lễ khai mạc bầu cử theo đúng quy định.

Ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Vạn Thắng (TP. Nha Trang). Báo Khánh Hòa

Ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Vạn Thắng (TP. Nha Trang). Báo Khánh Hòa

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh đến 11h ngày 22/5, đã có 74,20% cử tri (698.896 cử tri) tham gia bầu cử; đã có 61 tổ bầu cử đạt 100% cử tri bỏ phiếu gồm: 3 tổ bầu cử trong đất liền của huyện Trường Sa, 5 tổ thuộc xã Khánh Đông (huyện Khánh Vĩnh), 3 tổ thuộc huyện Vạn Ninh, 10 tổ thuộc Vùng 4 Hải quân, 3 tổ thuộc huyện Diên Khánh, 1 tổ thuộc huyện Cam Lâm, 1 tổ ở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, 35 tổ thuộc thị xã Ninh Hòa.

Tình hình thời tiết tương đối mát mẻ rất thuận lợi cho cử tri đi bầu cử; tình hình an nình, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh được đảm bảo, không có sự việc phức tạp nào xảy ra...

Cà Mau:1.327 tổ bẩu cử đồng loạt khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau Phạm Bạch Đằng bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 5, Phường 5, TP Cà Mau.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau Phạm Bạch Đằng bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 5, Phường 5, TP Cà Mau.  

Cử tri trên địa bàn toàn tỉnh đã bắt đầu bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong tâm thế phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao của công dân. Mỗi cử tri tự mình nghiên cứu, lựa chọn ứng cử viên để bầu ra những đại biểu ưu tú nhất, thay mặt Nhân dân giải quyết những vấn đề quốc kế dân sinh, hoạch định chiến lược phát triển đất nước, của địa phương trong 5 năm tới.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đến thời điểm 11h ngày 22/5 được bảo đảm tốt, các phương án bảo vệ được triển khai theo đúng kế hoạch. Các lực lượng công an, quân sự ở địa phương đã phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát thường xuyên, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Đọc thêm