Nguyên Giám đốc Công an TP HCM được truy tặng danh hiệu Anh hùng

Đảm nhiệm nhiều trọng trách trong ngành, ông Lê Thanh Vân luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, khắc phục khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, mưu trí, sáng tạo trong công tác chiến đấu.
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho gia đình ông Lê Thanh Vân
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho gia đình ông Lê Thanh Vân

Chiều 16/8, tại TP HCM, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho ông Lê Thanh Vân - Nguyên Giám đốc Công an TP.HCM - Nguyên Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP HCM.

Ông Lê Thanh Vân (hay còn gọi là Trần Văn Tú, Năm Tú, Sáu Ngọc, Ba Tâm) SN 1921, quê huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, mất năm 2005.

Ông Lê Thanh Vân sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, sớm giác ngộ và gia nhập quốc gia tự vệ từ năm 1945.

Liên tục 42 năm công tác trong ngành công an, ông Lê Thanh Vân từng đảm nhiệm vụ khác nhau như: Phó Ty Công an Sài Gòn - Chợ Lớn, Phó ban Điệp báo Sở Công an Nam Bộ, Cục trưởng Cục Phái Khiển (C46) – Bộ Công an, Phó ban An ninh Khu Sài Gòn – Gia Định, Giám đốc Công an TP.HCM.

Suốt thời gian gắn bó với công tác của ngành, ông Lê Thanh Vân luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, khắc phục khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, mưu trí, sáng tạo trong công tác chiến đấu.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ với vai trò là người lãnh đạo công tác điệp báo, ông đã xây dựng, củng cố phát triển lực lượng điệp báo ngày càng lớn mạnh.

Sau ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, đảm nhiệm vai trò Giám đốc Công an TP.HCM, ông Lê Thanh Vân đã cùng với đồng đội thiết lập chính quyền cách mạng, trấn áp các tàn dư phản động, nhanh chóng triển khai các mặt công tác, ổn định đời sống kinh tế.

Với những thành tích đạt được, ông Lê Thanh Vân đã vinh dự được Đảng và Nhà nước khen thưởng nhiều huân huy chương cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đọc thêm