Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời

(PLO) - Ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng ban Nội chính Trung ương vừa qua đời lúc hơn 12h trưa 13/2, tại Bệnh viện đa khoa TP.Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Bá Thanh.
Ông Nguyễn Bá Thanh.
Theo nguồn tin riêng của PLVN, ngay sau đó, xe của bệnh viện Đà Nẵng đã đưa ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính trung ương về nhà riêng.
Trước đó, chiều 12/2, Bác sỹ (BS) Phạm Gia Khải (Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương) cho biết, sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính TƯ, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, hiện đang diễn biến rất xấu. 
Theo BS Khải, ông Thanh bị hôn mê cách đây 2 ngày do ngộ độc gan. Ê kíp điều trị đã lọc máu kéo ông Thanh ra khỏi cơn hôn mê. Tuy nhiên, hôm nay, cơ thể suy kiệt khiến ông Thanh hôn mê trở lại. “Chiều nay, chúng tôi tiếp tục cho lọc máu một lần nữa. Lọc máu xong sẽ có kết quả ngay”.
Theo BS Khải, hiện thể trạng ông Bá Thanh đang bị suy kiệt do ít nhất 3 căn bệnh nặng hoành hành cơ thể. Trong đó có suy gan nặng, suy tủy, áp xe hậu môn và nhiều chứng bệnh khác. Tối nay, nhiều bác sĩ của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương sẽ bay vào Đà Nẵng. “Tất cả đều cố gắng hết sức, ít nhất giữ anh ấy đến qua tết”, ông Khải nói.
Về quá trình điều trị, BS Khải cho biết, trước đó, trong thời gian đầu từ Mỹ về Bệnh viện Đà Nẵng, tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh có dấu hiệu chuyển biến khá tích cực. Ông Nguyễn Bá Thanh luôn cố gắng chịu đau tập luyện để sớm phục hồi. Có hôm thể trạng tốt, ông tập đi được vài vòng trong phòng. Mỗi lần ăn uống, vệ sinh ông đều tự vịn để ngồi dậy, đứng dậy.
Tuy nhiên trong quá trình điều trị, ông Nguyễn Bá Thanh vẫn mệt và đau, nhiều ngày phải nằm một chỗ. Đặc biệt, thời gian điều trị hóa chất tại bệnh viện ở Mỹ có gây ra một số vết thương. Khi về Bệnh viện Đà Nẵng, các vết thương đó vẫn đau nhức. Ngoài ra còn xuất hiện một số biến chứng khác khiến bệnh tình của ông Nguyễn Bá Thanh chuyển dần theo chiều hướng xấu.
Tóm tắt bệnh tật của của ông Thanh, GS Khải khái quát, ông Thanh bị rối loạn sinh tủy, tức là giảm tất cả các thành phần của máu, hồng cầu, tiểu cầu giảm, thiếu máu nặng. Thứ hai chuyển sang ung thư bạch cầu, đây là diễn biến tất yếu của bệnh rối loạn sinh tủy.
Ông Thanh lâm bệnh nặng vào khoảng tháng 9/2014 và được đưa sang Mỹ điều trị. Tuy nhiên, thể theo nguyện vọng của ông và gia đình, ông đã quay về quê hương để tiếp tục điều trị. Đêm 9/1/2015, chuyên cơ y tế đã đưa ông Nguyễn Bá Thanh từ Mỹ về bệnh viện Đà Nẵng. Ông được chẩn đoán mắc căn bệnh rối loạn sinh tủy. 

Sau khoảng ba tuần được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Đà Nẵng, cuối tháng 1/2015, tình hình bệnh của ông đã khá hơn. Ngày 29/1, được biết ông Thanh đã có thể đi lại được, nói chuyện được, ăn được cháo./.

Tiểu sử ông Nguyễn Bá Thanh:

- Sinh ngày: 8.4.1953

- Quê quán: Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng 

- Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế nông nghiệp.

- Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị

- Chức vụ: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

- Đại biểu Quốc hội khóa: IX, XI, XII, XIII.

- Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa V, VI, VII, VIII.

(Theo thông tin trên website của Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP.Đà Nẵng)

Đọc thêm