Tân Bí thư thành ủy Đà Nẵng nói gì trong lần họp báo đầu tiên?

(PLO) - Ngày 31/12, UBND TP.Đà Nẵng đã tổ chức họp báo dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp báo
Ông Nguyễn Xuân Anh và ông Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp báo
Đây cũng là lần đầu tiên ông Nguyễn Xuân Anh chủ trì một cuộc họp báo nên rất nhiều câu hỏi đã dành cho vị Bí thư trẻ tuổi của Đà Nẵng.
Nhiều câu hỏi của Phóng viên dành cho ông Nguyễn Xuân Anh
 Nhiều câu hỏi của Phóng viên dành cho ông Nguyễn Xuân Anh
Có ý kiến phản ánh, trong Hội nghị đảm bảo an ninh trật tự tại các xã, phường ngày 6/11 và từ khi lên vị trí Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Xuân Anh đã có những phát ngôn chê bai TP.Đà Nẵng, đặc biệt về vấn đề an ninh trật tự. Ông Nguyễn Xuân Anh thẳng thắn trao đổi, là công dân của thành phố nên ông rất tự hào về thương hiệu Đà Nẵng. Với 4,6 triệu khách du lịch, trong đó 1,3 triệu khách quốc tế đến Đà Nẵng trong năm là con số mà nhiều địa phương mong ước. Vì thế, không lý do gì để ông “bôi đen” nơi mình đang sống. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận, Đà Nẵng chỉ đứng thứ 1 về chỉ số năng lực cạnh tranh, còn tình hình ANTT lại xếp vị thứ 28 trong cả nước. Dân số chỉ 1 triệu dân nhưng có đến gần 1.000 vụ án hình sự trong năm 2015. Gần 100 người chết vì TNGT. 
Ông Nguyễn Xuân Anh thực sự trải lòng trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
 Ông Nguyễn Xuân Anh thực sự trải lòng trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
“Với tình trạng trên, chúng ta không thể tự hào, bằng lòng với những gì đang diễn ra. Nếu không giữ được ANTT, Đà Nẵng sẽ đánh mất tất cả, đặc biệt với thương hiệu thành phố đáng sống”, ông Xuân Anh nói
Để làm tốt vấn đề này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, sẽ phối hợp đồng bộ hơn nữa các giải pháp. Trước mắt, đã mua thêm xe cho lực lượng Công an giao thông, tăng thêm tiền hỗ trợ tuần tra đêm. Trong năm 2016, thành phố sẽ lắp đặt hệ thống camera thông minh hiện đại bậc nhất Việt Nam ở các nút giao thông, khu phố. Ngoài ra, Đà Nẵng đã và đang tính các phương  án xây thêm cầu vượt, hầm chui...
Trong buổi họp báo, phóng viên cũng đặt câu hỏi mà dư luận xôn xao thời gian qua về việc ông Lý Phước Cang (thôn Dương Sơn, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) mua hàng chục lô đất ở đường Võ Nguyên Giáp từng ở trong nhà của bố mẹ ông Nguyễn Xuân Anh. Thông tin cho rằng hàng chục lô đất này của gia đình ông Nguyễn Xuân Anh?
Không ngần ngại, ông Xuân Anh cho biết, anh Cang quê Hòa Châu, cùng quê mẹ của ông. Anh Cang cũng không phải làm xe cho gia đình vì thực tế nhu cầu của cha, mẹ ông không có. Khi anh Cang ra Hà Nội, từ chổ quen thân, gia đình cho tá túc. Ông Xuân Anh nhấn mạnh, các em trai của ông đều làm việc tại Hà Nội và ba mẹ ông cũng chủ yếu sống ở đây với con, cháu. Ông bà đã 70 tuổi nên ông nghĩ, gia đình không có nhu cầu mua đất ở Đà Nẵng. Với riêng ông Xuân Anh, hiện đang ở duy nhất 1 ngôi nhà tại số 43 Nguyễn Thái Học. “Các anh chị có thể làm việc với Sở TN-MT, điều tra sẽ biết. Nếu tôi có một lô đất nào thêm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, thậm chí sẵn sàng từ chức”.
Trong buổi họp có ý kiến, sắp tới ngày giỗ đầu của ông Nguyễn Bá Thanh - nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, thành phố có tổ chức sự kiện nào? Về việc này, ông Nguyễn Xuân Anh cho biết: “Chúng tôi luôn nhớ về anh Nguyễn Bá Thanh và trong mọi sự kiện lớn của thành phố đều có một phút tưởng niệm anh Thanh. Ngày giỗ anh Thanh, phía gia đình ông không được biết, nhưng ngày đó, lãnh đạo thành phố sẽ tới thắp hương tưởng nhó”. Nói thêm vấn đề này, chủ tịch thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết, thời gian qua, thành phố đã hỗ trợ hết mình để cho 1 tác giải viết  sách về ông Thanh và sẽ ra mắt vào ngày giỗ đầu tiên.
Đáng nói, vấn đề liên quan đến việc người Trung Quốc mua đất gần sân bay, núp bóng người Việt kinh doanh làm “nóng” buổi họp. 
Trả lời báo chí, ông Thơ khẳng định, hiện việc người Trung Quốc mua bán đất đai “chui” trên địa bàn thành phố, các lượng chức năng vẫn theo dõi sát nhưng chưa có dấu hiệu bất ổn. TP.Đà Nẵng cũng xem xét lại các quy hoạch, trong đó có đất gần sân bay Nước Mặn. 

Đọc thêm