Thách thức mới của Tổng Giám đốc MI-5

(PLO) -Tổng Giám đốc Cơ quan Tình báo Nội địa Anh (MI-5) Andrew Parker vừa đưa ra cảnh báo mới khi trả lời phỏng vấn Đài BBC hôm 17/9. Theo đó, xứ sở sương mù đang phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001, và 6 âm mưu tấn công bất thành năm 2014. 
Theo ông Andrew Parker, chính phủ phải trao thêm quyền lực cho cơ quan an ninh để theo kịp công nghệ mà phiến quân đang sử dụng. Bởi mối đe dọa này đang lớn dần từ tình hình ở Syria và điều đó tác động tới an ninh của nước Anh. 
Trước đó, tờ Daily Mail cho biết, mục tiêu tấn công chính của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là Nữ hoàng Elizabeth II, Thái tử Charles, Thủ tướng David Cameron và nhiều quan chức khác. Và MI-5 đang phải căng mình để ngăn chặn âm mưu kể trên. Theo giới truyền thông, Thủ tướng David Cameron sẽ ban hành các đạo luật mới vào cuối năm nay nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng tình báo và cảnh sát.
Giới thạo tin cho biết, Chính phủ Anh vừa thành lập lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố để đối phó với mối đe dọa tấn công khủng bố tại nước này. Lực lượng này có khoảng 130 sỹ quan chuyên chống khủng bố được trang bị vũ khí hiện đại, được huấn luyện các kỹ năng tác chiến mới để tấn công và giải cứu con tin từ bọn khủng bố. 
Ông Andrew Parker
Ông Andrew Parker  
Theo giới truyền thông, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố được thành lập sau khi IS tại Syria và Iraq lên kế hoạch tấn công nước Anh. Tuy nhiên tờ Daily Telegraph nhận định, MI-5 và cảnh sát không đủ năng lực đối phó với nguy cơ khủng bố từ trong nước. Giới chuyên môn cho rằng, nếu giám sát hàng ngàn nghi can khủng bố thì MI-5 phải cần tới hàng vạn nhân viên và đây là nhiệm vụ bất khả thi. 
Gần 10 tháng trước (25/11/2014), Thủ tướng David Cameron đã quyết định tăng ngân sách cho các cơ quan an ninh và tình báo nhằm ngăn ngừa các cuộc tấn công của "những con sói đơn độc" nhằm vào xứ sở sương mù. Và Bộ Tài chính sẽ cấp ngân sách bổ sung 130 triệu bảng Anh trong 2 năm tới để nâng cao khả năng theo dõi và ngăn chặn "những con sói đơn độc".
Ông Andrew Parker là Tổng Giám đốc thứ 17 của MI-5, có 32 năm làm việc tại MI-5 (1983-2015) và được đánh giá là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác chống khủng bố ở Trung Đông, Bắc Ireland, cũng như trong hoạt động chống gián điệp và tội phạm có tổ chức. 
Ông Andrew Parker từng phụ trách việc ứng phó đối với các vụ đánh bom khủng bố tại thủ đô London cách đây hơn 10 năm (7-7-2005), cũng như đóng vai trò chính trong việc đập tan âm mưu của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda nhằm tấn công vào các hãng hàng không bằng bom giấu trong các chai nước (năm 2006). 
Giới truyền thông cho biết, ông Andrew Parker trực tiếp chỉ đạo việc theo dõi 2 kẻ đánh bom tự sát (Mohammad Sidique Khan và Shehzad Tanweer) trong vụ đánh bom khủng bố hôm 7-7-2005 bởi MI-5 đã theo dõi chúng suốt 15 tháng trước đó.
Ngoài ra, ông Andrew Parker từng được giao nhiệm vụ giám sát việc mở rộng khả năng chống khủng bố và phát triển mạng lưới tình báo trong khu vực của MI-5. Vì những thành tích kể trên nên năm 2007, ông Andrew Parker được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc MI-5.
Giới chuyên môn cho biết, kể từ khi đảm trách cương vị Phó Tổng Giám đốc MI-5, ông Andrew Parker đã làm được khá nhiều việc đình đám, nhưng lại không được phép công bố.
Giới chuyên môn cho rằng, ngoài những thách thức thường trực của MI-5, ông Andrew Parker còn phải xử lý tốt mối quan hệ với cơ quan tình báo đối ngoại (MI-6) bởi đây là vấn đề vừa phức tạp vừa tế nhị - vừa có thể trao đổi thông tin, vừa cùng nhau hợp tác trong quá trình hoạt động, nhưng không trùng dẫm là việc không dễ điều tiết. 
Bởi tuy chức năng của MI-5 và MI-6 khác nhau, nhưng đều có liên quan tới con người và tin tức, do đó việc lấn sân, thậm chí trùng dẫm là điều khó tránh khỏi.
Maj Gen Sir Vernon Kell là người sáng lập MI-5 và cũng là lãnh đạo lâu nhất của cơ quan đặc biệt này (1909-1940). Người kế vị là Brigadier 'Jasper' Harker (1940-1941). Tiếp đến là các ông David Petrie (1941-1946), Percy Sillitoe (1946-1953), Dick White (1953-1956), Roger Hollis (1956-1965), Martin Furnival Jones (1965-1972), Michael Hanley (1972-1979), Howard Smith (1979-1981), John Jones (1981-1985), Antony Duff (1985-1988), Patrick Walker (1988-1991). Bà Dame Stella Rimington là người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm đứng đầu MI-5 (1992-1996) và bà Dame Eliza Manningham-Buller là người thứ hai (2002-2007). Đứng giữa 2 người phụ nữ này là ông Stephen Lander (1996-2002). Và người tiền nhiệm của ông Andrew Parker (nhậm chức từ 22-4-2013) là ông Jonathan Evans (từ 8-4-2007 đến 20-4-2013)./.

Đọc thêm