Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi bà con vùng tâm bão Khánh Hoà

(PLO) - Sáng nay (30/11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến tỉnh Khánh Hòa để kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 12 (có tên quốc tế là Damrey) và thăm hỏi bà con nơi đây. 
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi bà con vùng lũ tâm bão Khánh Hòa
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi bà con vùng lũ tâm bão Khánh Hòa

Đây là cơn bão lớn đổ vào Nam Trung Bộ vào đầu tháng này, gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh, trong đó tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong sáng cùng ngày, Thủ tướng đã đến thăm các hộ dân bị thiệt hại của bão tại tổ dân phố 5 (thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải ưu tiên lo cho bà con bị sập nhà, thiệt hại nặng về kinh tế. Tỉnh cần phải đẩy nhanh hơn nữa công tác khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, cần phải đảm bảo cho dân có cuộc sống ổn định, nhất là những hộ nghèo bị sập nhà.

Thủ tướng đã kiểm tra tra tình hình thiệt hại tại cảng cá Vạn Giã huyện Vạn Ninh. Huyện Vạn Ninh là nơi có hàng nghìn lồng bè nuôi trồng hải sản ở huyện bị xóa sổ. Dọc bờ biển thị trấn Vạn Giã vẫn còn rõ những thiệt hại do bão với nhiều nhà cửa vẫn chưa được khắc phục xong. Riêng thiệt hại của huyện ước khoảng 2.700 tỉ đồng.

Thủ tướng chia sẻ với Tổng Công ty Khatoco và đề nghị lãnh đạo công ty nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm hoạt động sản xuất trở lại ( ảnh: VOV)
Thủ tướng chia sẻ với Tổng Công ty Khatoco và đề nghị lãnh đạo công ty nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm hoạt động sản xuất trở lại ( ảnh: VOV)
Động viên ngư dân và người nuôi trồng hải sản, Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo địa phương giúp đỡ người dân sớm dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất và nuôi trồng.

Tiếp đó, Thủ tướng đã thăm Xí nghiệp may Khatoco thuộc Tổng Công ty Khánh Việt, chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13. Báo cáo Thủ tướng, lãnh đạo Tổng công ty cho biết toàn bộ nhà xưởng diện tích 10.000 m2 bị tốc mái hoàn toàn; nhiều thiết bị máy may và gia công bị hư hỏng, ảnh hưởng đến các đơn hàng xuất khẩu. Hiện 1.500 công nhân vẫn nghỉ việc và vẫn được trả lương đầy đủ. Phần mái xưởng may bị tốc đã được khắc phục xong, nhưng vẫn chưa thể trở lại hoạt động bình thường do máy móc hư hỏng.

Báo cáo với Thủ tướng, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện các hộ dân có nhà sập, tốc mái đã được thống kê hết, ngoài ra, những hộ nuôi trồng thủy sản mất trắng do cơn bão số 12 cũng đã được thống kê.

Thủ tướng đề nghị y bác sỹ Trạm y tế xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hòa nhanh chóng khắc phục thiệt hại đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân ( ảnh: VOV)
Thủ tướng đề nghị y bác sỹ Trạm y tế xã Ninh Ích, Thị xã Ninh Hòa nhanh chóng khắc phục thiệt hại đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân dân ( ảnh: VOV)
Ông Vinh cho biết thêm “Đối với nhà sập, tỉnh đã ban hành văn bản hỗ trợ theo nhiều mức khác nhau. Nhà của hộ nghèo, khó khăn được ưu tiên hỗ trợ trước và tiền hỗ trợ cũng gấp đôi so với những hộ có kinh tế khá hơn”.

Riêng các hộ nuôi trồng thủy sản, tỉnh đã làm việc với các ngân hàng yêu cầu giãn nợ, khoanh nợ để người dân tái sản xuất.

Theo thống kê của Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, bão số 12 khiến gần 90 người chết, 18 người mất tích và 174 người bị thương. Khánh Hòa là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 37 người chết; gần 1.000 nhà đổ sập hoàn toàn, gần 98.000 căn bị tốc mái, hư hỏng. Tổng thiệt hại vật chất hơn 7.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra thực tế, tặng quà cho Trường THCS Văn Lang, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. ( ảnh: báo Lao Động)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra thực tế, tặng quà cho Trường THCS Văn Lang, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. ( ảnh: báo Lao Động)

Theo kế hoạch chiều nay (ngày 30/11), Thủ tướng sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa để chỉ đạo việc sớm khắc phục hậu quả bão 12 trên địa bàn.                                                                                 

Đọc thêm