Toàn cảnh vụ kho chứa cồn ở Văn Điển bốc cháy, nhiều hàng hóa bị thiêu rụi

(PLO) -Khoảng 10h30 phút ngày 24/7, một kho chứa cồn tại địa chỉ số Km1 đường Phan Trọng Tuệ, (H.Thanh Trì, TP.Hà Nội) bốc cháy dữ dội khiến nhiều hàng hóa bị thiêu rụi.
Kho chứa cồn ở Văn Điển dữ dội, hàng hóa bị thiêu rụi
Kho chứa cồn ở Văn Điển dữ dội, hàng hóa bị thiêu rụi
Theo nhiều người dân địa phương, vào thời điểm trên nhiều người nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ trong kho chứa cồn của Tổng kho Nam Sông Hồng. Ít phút sau ngọn lửa kèm theo khói lớn bốc lên nghi ngút khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.
Tại hiện trường, lửa khói bốc ra nghi ngút, nhiều cột khói cao cả chục mét tỏa ra nhiều mùi khó chịu. Một chiếc ô tô bị cháy phần đầu và  một chiếc xe máy cháy rụi hoàn toàn.
Theo quan sát, khu nhà xưởng rộng hàng trăm m2, được lập bằng mái tôn. Xung quanh đều là kho chứa hàng của các công ty.
Nhận được  tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, kho chứa cồn ở trong nhà mái tôn nên lực lượng chức năng phải dùng máy ủi tôn ra mới tiếp cận được đám cháy.
Hàng trăm cảnh sát PCCC, lực lượng dân quân, bộ đội TP Hà Nội được huy động đến dập lửa và ngăn chặn không cho cháy lan sang các khu xưởng khác để giảm thiệt hại.
Hàng trăm cảnh sát, quân đội được huy động đến dập lửa. Ảnh: Hướng Dương
Hàng trăm cảnh sát, quân đội được huy động đến dập lửa. Ảnh: Hướng Dương 
Lực lượng PCCC đang có mặt tại hiện trường. Ảnh: Hướng Dương
 Lực lượng PCCC đang có mặt tại hiện trường. Ảnh: Hướng Dương
Kho chứa cồn ở gần Văn Điển bốc cháy dữ dội. Ảnh: Hướng Dương
 Kho chứa cồn ở gần Văn Điển bốc cháy dữ dội. Ảnh: Hướng Dương
Hiện trường vụ cháy. Ảnh:Hướng Dương
 Hiện trường vụ cháy. Ảnh:Hướng Dương
Lực lượng chức năng có mặt kịp thời để dập lửa. Ảnh: Hướng Dương
 Lực lượng chức năng có mặt kịp thời để dập lửa. Ảnh: Hướng Dương
Đám cháy xảy ra vào giữa trưa nắng nóng.Ảnh: Hướng Dương
 Đám cháy xảy ra vào giữa trưa nắng nóng.Ảnh: Hướng Dương
Do kho chứa cồn được lập bằng tôn nên rất khó khăn lực lưỡng chữa cháy mới tiếp cận được hiện trường.Ảnh: Hướng Dương
 Do kho chứa cồn được lập bằng tôn nên rất khó khăn lực lưỡng chữa cháy mới tiếp cận được hiện trường.Ảnh: Hướng Dương
Nhiều hàng hóa bị thiêu rụi. Ảnh: Hướng Dương
 Nhiều hàng hóa bị thiêu rụi. Ảnh: Hướng Dương
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hướng Dương
 Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hướng Dương
Hiện tại đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Ảnh: Hướng Dương
 Hiện tại đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Ảnh: Hướng Dương

Đọc thêm