Tuần này sẽ diễn ra Hội nghị hiệp thương lần hai

(PLVN) - Trong tuần này (từ ngày 15/3-19/3) sẽ diễn ra Hội nghị hiệp thương lần thứ hai (chậm nhất là 65 ngày trước ngày bầu cử); Hội nghị sẽ thảo luận để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của TP Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN.
Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của TP Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN.

Ở Trung ương, căn cứ vào tiêu chuẩn của ĐBQH, cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ nhất, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam sẽ chủ trì Hội nghị để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa XV và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử.

Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh chủ trì Hội nghị để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH ở địa phương và đại biểu HĐND cấp tỉnh, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử…

Ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi biên bản đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh gửi biên bản và danh sách những người ứng cử ĐBQH đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đọc thêm