Tuổi trẻ BTL Thủ đô khởi động “Năm thanh niên tình nguyện”

(PLO) - Ngày 9/3 vừa qua, tại Tiểu đoàn Thiết giáp 47, Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng thực hiện “Năm thanh niên tình nguyện” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong tuổi trẻ BTL Thủ đô Hà Nội.
Tuổi trẻ BTL Thủ đô Hà Nội Duyệt đội ngũ trong buổi lễ
Tuổi trẻ BTL Thủ đô Hà Nội Duyệt đội ngũ trong buổi lễ
Với các hoạt động thi đua thiết thực, chỉ tiêu cụ thể mà các tổ chức Đoàn đã ký kết thi đua thì năm 2014 chắc chắn sẽ là “Năm thanh niên tình nguyện” nhiều thành công của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) BTL Thủ đô Hà Nội.
Đại úy Nguyễn Văn Ninh - Trợ lý thanh niên, BTL Thủ đô Hà Nội cho biết, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp ủy trong BTL phát động. 
Vinh dự được hưởng ứng thực hiện cuộc vận động này đúng dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2014), tuổi trẻ BTL Thủ đô Hà Nội hướng tới việc nâng cao lòng tự hào, nguyện tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, ra sức rèn đức, luyện tài, xây dựng quân đội, xây dựng đơn vị vững mạnh; sống có kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ hồ” trong thời kỳ mới. 
Năm nay, cùng với tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ quân đội, tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị của BTL Thủ đô Hà Nội sẽ tập trung đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả “Năm thanh niên tình nguyện” với các nội dung chủ yếu như: Tất cả các cán bộ, ĐVTN được quán triệt học tập về truyền thống dân tộc, quân đội, truyền thống “Thăng Long - Hà Nội” ngàn năm văn hiến; truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của lực lượng vũ trang (LLVT) BTL Thủ đô Hà Nội…
Ngoài các nội dung trên, Đại tá Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ nhiệm Chính trị, BTL Thủ đô Hà Nội cho hay, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, các cấp bộ Đoàn sẽ triển khai đồng bộ thực hiện các phong trào, tập trung vào hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sỹ Thủ đô, không vi phạm kỷ luật, không hút thuốc lá, không uống rượu bia say; có tình đồng đội, tình yêu trong sáng, an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông; Phấn đấu mỗi ĐVTN hàng ngày tình nguyện làm một việc tốt, mỗi chi đoàn nhận một phần việc thanh niên, mỗi Đoàn cơ sở có một công trình thanh niên; thực hiện tích cực các phong trào “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học kỹ thuật”, “Mùa hè xanh tình nguyện”, giúp dân  xóa đói, giảm nghèo; chăm sóc thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ môi trường… góp phần thực hiện phong trào  “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới”; phát động trong mỗi tổ chức Đoàn, mỗi ĐVTN phong trào học tập, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và nghiên cứu khoa học, phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện…
Đại tá Nguyễn Xuân Hà cũng nhấn mạnh: “Hàng năm, căn cứ vào đặc điểm nhiệm vụ xác định chủ đề phong trào sát với thực tiễn đơn vị, các cấp bộ Đoàn xác định một chủ đề bổ sung nội dung chỉ tiêu phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động”.
Phát biểu tại Lễ phát động, Thiếu tướng Nguyễn Thế Kết - Phó Chính ủy BTL Thủ đô Hà Nội cho rằng: “Trong bối cảnh thế giới và trong nước đang có những thuận lợi là cơ bản, nhưng cũng còn không ít những khó khăn và thách thức, tổ chức Đoàn và lực lượng thanh niên phải xác định tốt vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình; ra sức học tập, rèn luyện, tự giác phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. Theo đó, mỗi tập thể, cá nhân cần tập trung quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, xây dựng chương trình hoạt động phù hợp, đúng hướng, bám sát thực tiễn cũng như tâm lý, nguyện vọng của thanh niên; coi trọng công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, mục tiêu lý tưởng cách mạng; xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn và LLVT Thủ đô, đồng thời phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn địa phương, các cơ quan làm tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại…”. 
Chào mừng kỷ niệm “Tháng Thanh niên”, 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tối 9/3, BTL Thủ đô Hà Nội đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các chi đoàn của BTL thủ đô Hà Nội với Huyện Đoàn Từ Liêm, Huyện Đoàn Đan Phượng, Đài Tiếng nói Việt Nam… Đặc biệt, đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề “Bản hùng ca tuổi trẻ” đã diễn ra sôi nổi, hào hứng với hàng chục tiết mục thể hiện sức sáng tạo và nhiệt huyết của các ĐVTN.  
Trước đó, tại Lễ phát động hưởng ứng thực hiện “Năm thanh niên tình nguyện” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tuổi trẻ Tiểu đoàn Đặc công 18 (BTL Thủ đô Hà Nội) cũng đã có màn biểu diễn võ thuật đặc sắc.

Đọc thêm