Yên Bái thành lập 1.154 điểm bỏ phiếu bầu cử

(PLVN) - Chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, UBND 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái đã phê chuẩn 1.154 khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong tổng số 1.154 địa điểm bỏ phiếu có 1.006 địa điểm tại hội trường, nhà văn hoá; 89 địa điểm bỏ phiếu tại trường học, điểm trường; 48 địa điểm tại trụ sở cơ quan, đơn vị và 11 địa điểm tại nhà dân.

Cử tri đến điểm bỏ biếu kiểm tra thông tin cá nhân có trong danh sách bầu cử
Cử tri đến điểm bỏ biếu kiểm tra thông tin cá nhân có trong danh sách bầu cử 

Đến ngày 3/4/2021, UBND các xã, phường, thị trấn đã thành lập 1.154 tổ bầu cử tương ứng với 1.154 địa điểm khu vực bỏ phiếu được UBND cấp huyện phê chuẩn. Toàn tỉnh có tổng số 24.234 thành viên tổ bầu cử.

Trên địa bàn tỉnh có 130 khu vực bỏ phiếu dưới 300 cử tri, tập trung tại các xã vùng cao của các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình do địa hình chia cắt, rất khó khăn cho việc đi lại. 

Đến ngày 13/4, tại 1.154 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh đã niêm yết danh sách cử tri theo quy định với tổng số gần 600 nghìn cử tri, trong đó nam hơn 298 nghìn cử tri, nữ trên 301 nghìn cử tri.

Đọc thêm