Trụ sở Bộ Ngoại giao được xếp hạng Di tích Quốc gia

(PLO) - Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29, chiều qua (26/8), Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đối với Trụ sở Bộ Ngoại giao ở số 1 Tôn Thất Đàm, Ba Đình, Hà Nội.
Trụ sở Bộ Ngoại giao được xếp hạng Di tích Quốc gia

Phát biểu tại lễ trao Bằng chứng nhận Di tích Quốc gia, Vụ trưởng Vụ Văn hoá đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao Phạm Sanh Châu cho rằng sự công nhận này thể hiện sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội đối với công trình tòa nhà Trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng thời đáp ứng nguyện vọng bảo tồn di tích văn hóa lịch sử cũng như mong muốn giữ lại tòa nhà của hơn 2.000 cán bộ, viên chức 2.400 cán bộ hưu trí của Bộ.

Cũng trong chiều qua, sau 5 ngày làm việc liên tiếp, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 chính thức bế mạc. Tại Lễ bế mạc, lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã trao Huân chương và Cờ thi đua cho các cá nhân, đơn vị thuộc Bộ đạt thành tích cao trong thời gian qua. Hội nghị được đánh giá là bước đổi mới tư duy một cách toàn diện của toàn ngành ngoại giao trong việc thực hiện các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là tư duy về ngoại giao phục vụ phát triển. 

Đọc thêm