Trúng đấu giá 20 năm vẫn không được giao đất

Sau 20 năm kể từ ngày trúng đấu giá gần 8.000m2 đất, doanh nghiệp vẫn không được nhận đất, đích thân Chủ tịch UBND Tp. Hải Phòng đứng ra chủ trì buổi đối thoại với doanh nghiệp và đã có thông báo kết luận sự việc, nhưng đến nay việc giao đất vẫn ở thế bế tắc và  sự việc dường như rơi vào sự im lặng khó hiểu…

Sau 20 năm kể từ ngày trúng đấu giá gần 8.000m2 đất, doanh nghiệp vẫn không được nhận đất, đích thân Chủ tịch UBND Tp. Hải Phòng đứng ra chủ trì buổi đối thoại với doanh nghiệp và đã có thông báo kết luận sự việc, nhưng đến nay việc giao đất vẫn ở thế bế tắc và  sự việc dường như rơi vào sự im lặng khó hiểu…

Khu đất Cty Thái Bảo Anh trúng đấu giá cách đây 20 năm, nhưng hiện nay vẫn chưa được bàn giao
Khu đất Cty Thái Bảo Anh trúng đấu giá cách đây 20 năm, nhưng hiện nay vẫn chưa được bàn giao

Từ trúng đấu giá

Trong đơn kêu cứu khẩn cấp gửi cơ quan báo chí, ông Bùi Văn Chính, Tổng giám đốc Cty TNHH Du lịch và Thương mại Thái Bảo Anh (Cty Thái Bảo Anh), cho biết, năm 1992, huyện Kiến Thuỵ (TP.Hải Phòng) bán đấu giá lô đất với diện tích 7.960m2 tại xã Anh Dũng. Trước đây đất thuộc quyền sử dụng của Hợp tác xã tháng 9 và Hợp tác xã Hoà Bình, tại thời điểm đấu giá, hai hợp tác xã này đã giải thể, đất để hoang hoá và có hai người dân sử dụng trái phép.

Kết quả, Cty Thái Bảo Anh là đơn vị trúng đấu giá,  và sau đó đã thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước. Ngày 28/2/1992, huyện Kiến Thuỵ ban hành quyết định (số 245) giao cho Cty Thái Bảo Anh sử dụng 7.960m2 đất trúng đấu giá kèm bản đồ trích lục khu đất. Tuy nhiên, đến khi chính quyền huyện tiến hành bàn giao đất cho doanh nghiệp thì gặp phải sự cản trở của người dân, vì vậy việc bàn giao chưa thực hiện được, do phải chờ kết quả giải quyết của huyện Kiến Thuỵ với người dân.

Đến ngày 27/1/1994, UBND Tp. Hải Phòng ban hành quyết định (số 62) huỷ bỏ quyết định 245 của huyện Kiến Thuỵ về việc bàn giao khu đất cho Cty Thái Bảo Anh, giao UBND huyện Kiến Thuỵ thực hiện thu hồi 7.960m2 đất trước đây thuộc thẩm quyền sử dụng của hai hợp tác xã như đã nói, trình UBND Tp. Hải Phòng quyết định việc sử dụng đất sau khi thu hồi.

Sau khi ra quyết định thu hồi theo chỉ đạo từ phía thành phố, tháng 10/1995, UBND huyện Kiến Thuỵ đã có tờ trình số 23 gửi UBND Tp. Hải Phòng và Sở Địa chính (nay là Sở TN&MT) để giao số đất trúng đấu giá cho Cty Thái Bảo Anh.

Ngày 29/10/1996, UBND Tp. Hải Phòng ra thông báo (141) cho biết, Cty Thái Bảo Anh được nhận khu đất trên. Viện Quy hoạch Tp. Hải Phòng cũng đã có văn bản thoả thuận cho doanh nghiệp khảo sát, lập dự án trên khu đất 7.960m2.

Đến mỏi mòn chờ đất

Tuy nhiên, khi mọi thủ tục dường như đã cơ bản hoàn thành, thì việc giao đất trên thực tế vẫn chưa được triển khai. Buộc lòng, doanh nghiệp phải “đệ đơn” xin chính thức có buổi làm việc với người đứng đầu thành phố.

Ngày 11/4/2006, trong thông báo (số 124) kết luận của Chủ tịch UBND Tp. Hải Phòng Trịnh Quang Sử (tại buổi tiếp Cty Thái Bảo Anh đề nghị việc giao đất cho Cty thực hiện dự án), ông Sử đã “phê bình UBND huyện Kiến Thuỵ thiếu trách nhiệm giao đất cho Cty Thái Bảo Anh, để sự việc kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến việc đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp”.

Cũng tại thông báo 124, ông Sử khẳng định trường hợp không thực hiện việc giao đất cho Cty Thái Bảo Anh tại địa điểm nói trên, thì  sẽ “giao Sở Xây dựng chủ trì cũng Sở TN&MT, UBND huyện Kiến Thuỵ  giới thiệu địa điểm khác tương ứng giúp cho doanh nghiệp có mặt bằng để đầu tư”.

Chậm trễ trong việc giao đất cho chủ đầu tư, huyện Kiến Thuỵ cũng đã gửi tờ trình (số 132, ngày 22/5/2006) đến UBND Tp. Hải Phòng đề nghị “các ngành thành phố liên quan tạo điều kiện, quan tâm giúp đỡ Cty Thái Bảo Anh được sử dụng khu đất để thực hiện dự án, đồng thời giúp đỡ huyện Kiến Thuỵ giải quyết tồn tại trước đây”.

Thế nhưng, theo ông Chính, thời gian trôi qua, đến nay đến nay đã tròn 20 năm kể từ ngày doanh nghiệp trúng đấu giá, các đơn vị liên quan vẫn “im lặng”, không giao đất cho doanh nghiệp…

Việc chậm trễ cấp đất, theo đại diện phía doanh nghiệp là việc làm “hết sức vô lý” và “gây thiệt hại vô cùng to lớn”. Nỗi bất công mà doanh nghiệp đang gánh chịu, chắc hẳn các cấp ngành tại thành phố này không phải không biết, nhưng…

Nhóm PV

Đọc thêm