Trung Quốc cách chức tướng cấp quân đoàn do bạn nhậu... tử vong

(PLO) - Vị tướng chỉ huy cấp quân đoàn trẻ nhất của quân đội Trung Quốc mất chức do một cựu binh sĩ từng là thuộc cấp của ông chết sau khi uống rượu.
Ông Trương Yên là vị chỉ huy trẻ nhất ở cấp quân đoàn trong quân đội Trung Quốc. Ảnh: SCMP.
Ông Trương Yên là vị chỉ huy trẻ nhất ở cấp quân đoàn trong quân đội Trung Quốc. Ảnh: SCMP.
Trương Yên, vị tướng chỉ huy Quân đoàn số 26 tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), uống rượu cùng hai cựu binh sĩ từng là thuộc cấp của ông.
Sau cuộc nhậu, một trong hai bạn rượu của ông tử vong, China News đưa tin hôm 1/1 nhưng không công bố thời gian và địa điểm vụ việc xảy ra.
Hai cựu binh sĩ uống rượu cùng Trương Yên từng phục vụ trong Quân đoàn 39 ở Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh), đơn vị mà ông chỉ huy trước khi chuyển sang Quân đoàn 26.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận quyết định cách chức Trương Yên. Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng giải thích rằng vị tướng trẻ nhất cấp quân đoàn đã vi phạm quy định của quân đội.
9 quan chức chính phủ Trung Quốc tử vong do uống quá nhiều rượu từ tháng 1/2013 tới tháng 4/2014, theo một bài báo trên Nhật báo Thanh niên Trung Quốc.

Đọc thêm