Trung Quốc cho phép sinh con thứ 3

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bản tin của hãng thông tấn Tân Hoa Xã ngày 31/5 cho biết, chính quyền Trung Quốc đã quyết định cho các cặp vợ chồng trên khắp đất nước quyền có tới 3 đứa con.

Theo cơ quan này, quyết định được đưa ra tại một cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, bản tin không nêu rõ khi nào biện pháp này có hiệu lực.

Theo Tân Hoa xã, việc cho phép sinh 3 con "giúp cải thiện cấu trúc dân số của Trung Quốc và thực hiện chiến lược quốc gia để phản ứng tích cực với sự già hóa dân số, duy trì ưu thế nhân lực quốc gia".

Các báo cáo mới cho biết, dân số Trung Quốc hiện là 1,41 tỷ người.

Áp phích thông tin về việc cho phép các cặp vợ chồng đẻ 3 con được đăng tải trên Tân Hoa Xã.
 Áp phích thông tin về việc cho phép các cặp vợ chồng đẻ 3 con được đăng tải trên Tân Hoa Xã.

Trung Quốc đã theo đuổi chính sách hạn chế tỷ lệ sinh kể từ giữa những năm 1970, và các gia đình chỉ được phép sinh 1 con với rất ít trường hợp ngoại lệ. Nếu quy tắc này bị vi phạm, cha mẹ sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt lớn cũng như các biện pháp khác.

Trung Quốc đã nới lỏng chính sách này vài năm trước, từng bước áp dụng các ngoại lệ cho phép vợ chồng có con thứ hai, như gia đình mà cả cha và mẹ đều là con một  hoặc gia đình sống ở nông thôn nếu con đầu lòng của họ là con gái. Năm 2013, chính sách này đã được nới lỏng hơn nữa, và từ ngày 1/1/2016, tất cả các gia đình Trung Quốc đều được phép sinh 2 con.

Tuy nhiên, theo đánh giá của tuần báo Nikkei Asia, Trung Quốc đã không thành công trong việc thuyết phục các gia đình sinh 2 con. Nhiều ý kiến cho rằng giới trẻ Trung Quốc hiện nay nhìn chung coi việc có con sẽ là gánh nặng tài chính. Họ cho rằng việc có ít hoặc không sinh con là cần thiết để duy trì chất lượng sống.

Trẻ em chơi kéo co tại một vườn trẻ ở thành phố Hồ Châu, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc.
Trẻ em chơi kéo co tại một vườn trẻ ở thành phố Hồ Châu, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc. 

Báo cáo tổng điều tra dân số toàn quốc (thực hiện khoảng 10 năm một lần) vừa được Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố hôm 11/5 cho thấy, năm 2020 là năm thứ tư liên tiếp số trẻ sinh thêm ở Trung Quốc giảm. Số trẻ sinh ra trong năm 2020 giảm còn 12 triệu, thấp hơn so với 14,65 triệu trẻ của năm 2019.

Ngoài ra, tổng tỉ suất sinh của phụ nữ trong độ tuổi sinh con của Trung Quốc năm 2020 giảm còn 1,3 con/người (tương tự các nước có dân số già như Ý và Nhật Bản), thấp hơn nhiều so với mức 2,1 con/người - mức cần thiết để duy trì dân số ổn định.