Trưởng Ban Dân vận Trung ương khảo sát các dự án tại Quảng Bình

(PLVN) -  Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài biểu dương tầm nhìn chiến lược, nỗ lực của tỉnh Quảng Bình trong việc đầu tư xây dựng các công trình, dự án và biểu dương những hoạt động an sinh xã hội, hiệu quả tích cực từ mô hình “Dân vận khéo” mà doanh nghiệp đang thực hiện.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng quà cho cán bộ, công nhân thi công DA Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Ảnh: Phong Hà
Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng tặng quà cho cán bộ, công nhân thi công DA Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Ảnh: Phong Hà

Ngày 3/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Đoàn khảo sát thuộc Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã khảo sát thực tế tại Cụm trang trại điện gió B&T, Dự án (DA) Đường ven biển - cầu Nhật Lệ 3 và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, về phía tỉnh Quảng Bình có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Mạnh Hùng và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan.

Sáng 3/7, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và đoàn công tác đã khảo sát tiến độ thi công DA Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Đây là DA tạo sự liên kết thông suốt giữa các vùng trong tỉnh Quảng Bình và liên kết các tỉnh Bắc Trung bộ; khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển KT-XH của địa phương; thu hút đầu tư; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phòng, chống thiên tai...

DA nói trên gồm 2 thành phần với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 2.700 tỷ đồng, ngân sách địa phương 800 tỷ đồng và có thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2026. Hiện tuyến đường ven biển đang triển khai thi công đồng loạt 8/8 gói thầu. Theo dự kiến, DA sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2021 – 2025 và là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài bắt tay động viên cán bộ, công nhân thi công DA Đường ven biển. Ảnh: Phong Hà

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài bắt tay động viên cán bộ, công nhân thi công DA Đường ven biển. Ảnh: Phong Hà

Báo cáo với Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng cho biết, đây là công trình trọng điểm của tỉnh và Quảng Bình đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương cho DA. Tỉnh cam kết sẽ tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ, giải ngân hết số vốn được giao để hoàn thành công trình, đưa vào khai thác, sử dụng.

Cũng trong sáng 3/7, tại Cụm trang trại điện gió B&T ở Quảng Bình, đại diện lãnh đạo Cụm trang trại điện gió này đã báo cáo với Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài về hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của hệ thống điện gió B&T và hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trên địa bàn hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy.

Theo đó, với công suất 252MW, DA điện gió trải dài trên địa bàn 9 xã của hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Sau khi đưa vào vận hành từ tháng 10/2021, bình quân hàng năm DA nộp ngân sách trên 100 tỷ đồng, bảo đảm cung cấp 60% điện cho tỉnh Quảng Bình, giảm phát thải 600.000 tấn CO2/năm.

DA này đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng từ năm 2020 đến nay và được Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và lựa chọn là mô hình “Dân vận khéo”. Hiện, doanh nghiệp đang nghiên cứu, tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư điện gió ngoài biển khơi tại Quảng Bình...

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Đoàn công tác thăm Cụm trang trại điện gió B&T. Ảnh: Phong Hà

Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Đoàn công tác thăm Cụm trang trại điện gió B&T. Ảnh: Phong Hà

Qua kiểm tra thực địa Cụm trang trại điện gió B&T và DA Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài biểu dương nỗ lực của tỉnh, doanh nghiệp trong đầu tư xây dựng các công trình, DA và khẳng định tầm quan trọng, hướng đi đúng của Quảng Bình trong đầu tư DA Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những đóng góp của Cụm trang trại điện gió B&T trong việc đóng góp cho lộ trình giảm phát thải nhà kính đến năm 2050 của Việt Nam; đặc biệt là những hoạt động an sinh xã hội và hiệu quả tích cực từ mô hình “Dân vận khéo” mà doanh nghiệp đang thực hiện.

Chiều 3/7, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình. Tại đây, đại diện lãnh đạo tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ở địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đạt được của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Bình 40 qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương. Đồng thời chỉ ra hạn chế, khó khăn của tỉnh trong một số lĩnh vực hoạt động và gợi mở một số vấn đề để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đoàn công tác cũng bày tỏ sự ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh Quảng Bình để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đọc thêm