Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quà Tết cho người nghèo huyện Diễn Châu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 8/2, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã tới thăm, chúc tết người nghèo tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 
Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quà Tết cho người nghèo huyện Diễn Châu

Tại đây, Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu Tăng Văn Luyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện trong năm 2023.

Theo đó, trong những năm qua, huyện Diễn Châu đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,47% xuống còn 1,72%. Đến thời điểm này, huyện còn 1.371 hộ nghèo, 2.697 hộ cận nghèo và các hộ khó khăn đột xuất.

Huyện đã vận động được hơn 8,3 tỷ đồng để xây dựng và sửa chữa 483 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Đến nay, huyện đã khởi công xây dựng được 143 căn nhà mới, sửa chữa 12 căn nhà, giúp người dân được đón Tết trong mái ấm kiên cố, khang trang.

Để đảm bảo các gia đình vui Tết, đón Xuân, huyện đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài địa bàn ủng hộ hơn 7,6 tỷ đồng để trao tặng hơn 10.000 suất quà cho các hộ gia đình chính sách.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Diễn Châu trong năm 2023, đặc biệt là việc huyện đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhấn mạnh đây là vinh dự, tự hào nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức cho huyện, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị huyện Diễn Châu quyết tâm trong năm 2024 xoá nhà tạm bợ cho hơn 300 hộ gia đình; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2024 xuống dưới 0,6%, đến hết năm 2025 xuống còn 0,5%.

Dịp này, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cũng đã vận động các doanh nghiệp trao tặng tỉnh Nghệ An 1 tỷ đồng; trao tặng huyện Diễn Châu 4 tỷ đồng để chăm lo Tết cho những gia đình chính sách, hộ nghèo.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trưởng Ban Nội chính Trung ương gửi tới Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung và huyện Diễn Châu nói riêng lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đọc thêm