Trường Đại học Luật Hà Nội Hội thảo pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước

(PLVN) -Ngày 6/10, Trường Đại học Luật Hà Nội đã phối hợp với Viện FES tổ chức Hội thảo quốc tế "Pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước - Kinh nghiệm của Cộng hoà Liên bang Đức và Việt Nam". 
Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.
Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định, tài nguyên nước giữ vai trò hết sức quan trọng đối với môi trường tự nhiên và quá trình phát triển kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia. Trải qua một thời gian dài, dưới sức ép của sự phát triển kinh tế, xã hội, tài nguyên nước Việt Nam đang đứng trước nguy cơ suy giảm về số lượng và chất lượng. Để phát triển bền vững tài nguyên nước, cần có chính sách, pháp luật để giải quyết hài hòa, cân bằng giữa lợi ích của các chủ thể trong bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Luật tài nguyên nước năm 2012 của Việt Nam đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Sau hơn 9 năm thi hành, mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng Luật Tài nguyên nước 2012 cũng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Do đó, việc tiếp thu kinh nghiệm của các quốc gia, trong đó có CHLB Đức có ý nghĩa trong hoàn thiện pháp luật về bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam.

PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo.

PGS.TS Vũ Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo.

Với mong muốn trở thành một điểm đến của tri thức và là diễn đàn rộng rãi để các nhà nghiên cứu, giảng dạy gặp gỡ, trao đổi, PGS.TS Vũ Thị Lan Anh mong muốn, các đại biểu, các thầy cô, các nhà khoa học cùng trao đổi và tìm kiếm những cách thức, con đường, biện pháp nhằm chia sẻ kinh nghiệm của CHLB Đức trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về tài nguyên nước của hai quốc gia, phù hợp với bối cảnh, điều kiện của Việt Nam và CHLB Đức.

Tại Hội thảo, các đại biểu ở Đức và Việt Nam đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên nước trong pháp luật của Đức và châu Âu; quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với nguồn nước theo pháp luật Việt Nam; một số vấn đề pháp lý và thực tiễn về hợp tác quốc tế trong quản lý và phát triển tài nguyên nước...

Đọc thêm