Trường Đại học Luật Hà Nội: Khai giảng khoá 48 trình độ Đại học, hình thức đào tạo chính quy

(PLVN) -Ngày 2/10, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục và Lễ khai giảng khoá 48 trình độ Đại học, hình thức đào tạo chính quy niên khoá 2023 – 2027.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh trống khai giảng khoá 48 trình độ Đại học chính quy niên khoá 2023 - 2027.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh trống khai giảng khoá 48 trình độ Đại học chính quy niên khoá 2023 - 2027.

Năm học 2022-2023 chứng kiến nhiều cột mốc quan trọng của Trường Đại học Luật Hà Nội, thực hiện Quyết định số 1156/QĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tiếp tục xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật, Nhà trường đã không ngừng nỗ lực phát triển trên tất cả các lĩnh vực công tác như đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tổ chức bộ máy, thể chế, quản trị - điều hành.

Về công tác đảm bảo chất lượng - kiểm định chất lượng giáo dục, trong năm học 2022-2023, Nhà trường đã nghiêm túc triển khai các hoạt động phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học. Kết quả là Trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục; được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với 04 chương trình đào tạo đại học (ngành luật, chất lượng cao ngành luật, ngành luật kinh tế, ngành luật thương mại quốc tế).

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Về công tác tuyển sinh Khoá 48 – hình thức đào tạo chính quy, tháng 9/2023, Trường Đại học Luật Hà Nội đã đón nhận 2.360 sinh viên Khoá 48 - hình thức đào tạo chính quy trúng tuyển nhập học với các ngành đào tạo: Ngành Luật, Ngành Luật Thương mại Quốc tế, Ngành Luật Kinh tế, Ngành Ngôn ngữ Anh và Chất lượng cao Ngành Luật; Chất lượng cao ngành Luật kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cống hiến của các thầy cô, Ban Giám hiệu Nhà trường trong đổi mới, hoàn thành các chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức đào tạo góp phần vào kết quả chung của Bộ, ngành Tư pháp. Đồng thời gửi lời chúc mừng đặc biệt tới 2.360 tân sinh viên Khoá 48 khi đã vượt qua rất nhiều các thí sinh để trở thành sinh viên của ngôi trường đào tạo luật uy tín và danh giá bậc nhất của Việt Nam.

Để có thể khẳng định vai trò hàng đầu, dẫn dắt trong các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam, Thứ trưởng đề nghị tập thể Lãnh đạo, các thầy giáo, cô giáo, viên chức, người lao động của Trường tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, có tính đột phá của Đề án và Kế hoạch thực hiện Đề án tiếp tục xây dựng Trường thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật theo Quyết định số 1156/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phát huy vai trò trung tâm, dẫn dắt của Trường về đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục; tăng cường phát huy hiệu quả hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hợp tác với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Bên cạnh đó, đầu tư thích đáng cho việc phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, thư viện, hệ thống công nghệ quản lý, đào tạo trên nền tảng chuyển đổi số, nghiên cứu ứng dụng sớm thành tựu công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo… trong các hoạt động của Trường.

Cùng đó, coi việc phát triển sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường là nhiệm vụ của mỗi đơn vị, mỗi cá nhân, từ lãnh đạo Trường, cán bộ chủ chốt, các thầy cô giáo, cán bộ hành chính, hỗ trợ đến mỗi bạn học viên, sinh viên. Về phần mình, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp sẽ luôn tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Nhà trường thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ của mình, tiếp tục khẳng định sứ mệnh, tầm nhìn và định hướng phát triển đúng đắn của cơ sở đào tạo, nghiên cứu về pháp luật hàng đầu của Việt Nam, tạo những đóng góp to lớn hơn đối với sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên hứa sẽ quán triệt, triển khai đầy đủ lời căn dặn của Thứ trưởng bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả và cam kết sẽ dành các điều kiện học tập thuận lợi nhất để các em sinh viên có thể phát huy được năng lực, sở trường, niềm đam mê học luật của mình. Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên mong các em tân sinh viên giữ vững niềm đam mê, hoài bão và lòng tự hào là sinh viên HLU; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, để trở thành sinh viên luật không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên phát biểu tại buổi lễ.Hiệu trưởng Đoàn Trung Kiên phát biểu tại buổi lễ.

Nhân dịp này, Trường Đại học Luật Hà Nội đã đón nhận kết quả và giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục đào tạo chu kỳ 3 và 4 chương trình đào tạo đại học ngành Luật, ngành Luật Chất lượng cao, Ngành Luật kinh tế và ngành Luật thương mại quốc tế.

Trường ĐH Luật Hà Nội nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Trường ĐH Luật Hà Nội nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Một số hình ảnh:

Trường Đại học Luật Hà Nội: Khai giảng khoá 48 trình độ Đại học, hình thức đào tạo chính quy  ảnh 8

Đọc thêm