Trưởng khu phố bị “tố” lấn chiếm hẻm xây nhà

Lợi dụng sự "ngó lơ" của cơ quan chức năng, một tháng qua, ông Phạm Lự, Trưởng khu phố 4, phường 15, quận 10, TP.HCM đã âm thầm "biến" căn nhà tạm thành căn nhà kiên cố trên phần đất hẻm 154 Hồ Bá Kiện. Sự việc đã khiến các hộ dân cư ngụ ở con hẻm này bức xúc, thậm chí có ẩu đả giữa các bên…

Lợi dụng sự "ngó lơ" của cơ quan chức năng, một tháng qua, ông Phạm Lự, Trưởng khu phố 4, phường 15, quận 10, TP.HCM đã âm thầm "biến" căn nhà tạm thành căn nhà kiên cố trên phần đất hẻm 154 Hồ Bá Kiện. Sự việc đã khiến các hộ dân cư ngụ ở con hẻm này bức xúc, thậm chí xảy ra ẩu đả…

Căn nhà ông Lự ấn chiếm hẻm.
Căn nhà mái tole ông Lự lấn chiếm hẻm.

Cách nay khoảng 17 năm, tại vị trí cuối hẻm 154 Hồ Bá Kiện – nơi ông Lự xây nhà hiện nay mọc lên 3 căn “nhà tạm” trên đất lộ giới hẻm.

Các hộ dân sống nơi đây cho rằng, đây là lối đi chung, nơi vui chơi của con em trong khu phố và để phục vụ cho xe chữa cháy ra vào trong trường hợp hỏa hoạn nên đã phản ánh đến chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, lúc đó cơ quan chức năng xác định 3 căn nhà này đều xây dựng lấn chiếm hẻm bất hợp pháp với diện tích mỗi căn là 2,7m x 4,3m.

Chủ nhân ba căn nhà này là ông Bùi Văn Viên (số 132/5D Tô Hiến Thành), ông Phạm Lự (132/7D Tô Hiến Thành) và ông Nguyễn Văn Lô (132/9D Tô hiến Thành).

Ngày 17/12/1993, UBND quận 10 ban hành Quyết định số 623/QĐ-UB yêu cầu chủ sở hữu 3 căn nhà xây dựng trái phép phải tháo dỡ phần đất lấn chiếm.

Sự việc tưởng chừng đã khép lại sau khi có quyết định của UBND quận 10, tuy nhiên, 3 ngôi nhà xây dựng trái phép này vẫn vô tư tồn tại nhiều năm liền.

Bức xúc, người dân tiếp tục đệ đơn lên UBND quận 10 yêu cầu xử lý.

Tuy nhiên, ngày 10/10/1998, UBND quận 10 ban hành Quyết định 1030/QĐ-UB bãi bỏ Quyết định 623/QĐ-UB, đồng thời cho 3 hộ gia đình xây dựng trái phép trên được tiếp tục tạm sử dụng làm nhà kho chứa vật liệu theo hiện trạng…

Báo cáo kết luận của Phòng quản lý đô thị quận 10. Kết luận của Phòng quản lý đô thị quận 10.
Báo cáo kết luận của Phòng quản lý đô thị quận 10.

Ông Đoàn Văn Dung (đối diện 3 căn nhà tạm xây trái phép) bức xúc bày tỏ: “Không hiểu vì lý do gì mà trước đây, UBND quận 10 khẳng định các căn nhà này xây trái phép cần phải tháo dỡ, nhưng sau đó lại “thay đổi” và cho các căn nhà này tiếp tục tồn tại?”.

Chính từ khi cơ quan quản lý “ngó lơ”, chủ 3 ngôi nhà tạm nhiều lần nâng cấp, bành trướng thêm phần diện tích. Và cứ mỗi lần như vậy, người dân trong hẻm lại xảy ra xô xát với chủ các căn nhà trên, nhiều lần lực lượng công an đến để ổn định trật tự.

Trước áp lực của dư luận, một trong ba hộ là ông Lô đã chủ động tháo dỡ căn nhà của mình. Trong khi đó, ông Viên và ông Lự vẫn kiên quyết không tháo dỡ công trình vi phạm, đồng thời cho “sáp nhập” làm một do ông Lự quản lý.

Mới đây, ông Lự tiếp tục nâng cấp, sửa chữa căn nhà kiên cố hơn. Một lần nữa, người dân trong khu phố đã có một cuộc “khẩu chiến” với ông Lự và UBND phường 15 phải triệu tập các bên lên phường hòa giải.

“Tôi sẵn sàng bỏ ra 100 triệu đồng thỏa thuận mua lại diện tích lấn chiếm trên để trả lại đất công cộng, phục vụ sinh hoạt chung của khu phố tuy nhiên không được ông Lự đồng ý”, một hộ dân bức xúc nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện căn nhà ông Lự rộng khoảng 26m2 đã xây dựng hoàn thiện, kiên cố. Căn nhà này chiếm khoảng 1/2 mặt tiền nhà số 154/14 và 154/21 Hồ Bá Kiện, gây khó khăn cho việc đi lại của hai căn nhà này.  

Trứoc đó 2 tuần, đại diện Phòng Quản lý đô thị quận 10 đã có buổi kiểm tra thực tế vụ việc và xác nhận vấn đề người dân phản ánh là hoàn toàn chính xác.

Cụ thể, căn nhà của ông Lự xây dựng nằm hoàn toàn trong quy hoạch lộ giới hẻm, gây ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của các hộ liền kề, làm mất vệ sinh và mỹ quan trong khu vực, không đảm bảo an ninh trật tự trong khu phố…

Ông Bùi Thế Hải, Chánh văn phòng UBND quận 10 cho biết, Phòng quản lý đô thị quận 10 đã có công văn số 230/VP-TH ngày 20/3/2012 kiến nghị UBND quận 10 xem xét ban hành quyết định thu hồi diện tích đất giao cho 3 hộ tạm sử dụng, đồng thời giao UBND phường 15 làm chủ đầu tư thực hiện nâng cấp mở rộng hẻm theo quy hoạch được duyệt, kết hợp tháo dỡ căn nhà tạm nêu trên để đảm bảo an ninh, trật tự khu phố.

“Vụ việc đang được các cơ quan chức năng của quận tiến hành rà soát lại để có hướng giải quyết dứt điểm và chậm nhất trong tuần này sẽ có kết quả”, ông Hải khẳng định.

Chu Bình

 

Đọc thêm