Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc: Nơi giữ gìn bản sắc của con em đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dưới “mái nhà” chung trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc, học sinh người dân tộc thiểu số không chỉ được học tập, rèn luyện, tu dưỡng mà còn nhận được tình yêu thương, sẻ chia trong vòng tay của các thầy cô, bạn bè.
Lãnh đạo nhà trường vinh dự nhận cờ thi đua của Uỷ ban dân tộc vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác dân tộc năm 2023
Lãnh đạo nhà trường vinh dự nhận cờ thi đua của Uỷ ban dân tộc vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác dân tộc năm 2023

Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc được thành lập năm 1957, tiền thân là Trường Thiếu nhi Vùng cao và Trường Bổ túc công nông Khu tự trị Việt Bắc. Nhà trường vinh dự được 3 lần đón Bác Hồ về thăm, được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Năm 2014, Nhà trường được phong tặng danh hiệu Tập thể Anh hùng Lao động.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, hơn 50 nghìn học sinh các dân tộc thiểu số đã trưởng thành từ nhà trường và tiếp tục được đào tạo tại các trường Đại học trong nước và nước ngoài. Trong đó, nhiều học sinh đã trưởng thành từ nhà trường là cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, hàng nghìn người là cán bộ chủ chốt ở các địa phương, là cán bộ giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng…

Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc không chỉ là nơi giữ gìn tiếng nói, chữ viết, trang phục, dân ca, dân vũ, mà còn làm sâu sắc thêm nhân cách, hồn cốt của người dân tộc thiểu số với đức tính cần cù, chịu khó, thật thà, tốt bụng, ứng xử với nhau có nghĩa, có tình. Nhà trường cũng là nơi trang bị kiến thức, chắp cánh ước mơ cho tương lai tốt đẹp của các thế hệ học sinh vùng cao.

Các học sinh của Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2023-2024

Các học sinh của Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2023-2024

Với phương châm lấy giáo dục đào tạo làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, nhà trường luôn phấn đấu xây dựng một môi trường học tập, giáo dục tốt nhất. Nơi mà ở đó học sinh không chỉ được trang bị những kiến thức mà còn được rèn luyện sáng tạo các kỹ năng để rồi các em sẽ thỏa sức ước mơ và biến những ước mơ đó thành hiện thực.

Nhà giáo Lục Thúy Hằng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Những năm qua, trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc không chỉ nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập cũng như đáp ứng yêu cầu đổi mới các phương pháp, hình thức dạy học.

Nhà trường luôn tiên phong trong việc khẳng định quan điểm: Nếu có đội ngũ giáo viên giỏi và cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tốt thì có thể phát triển trí lực học sinh dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn ngang với học sinh được sinh sống ở đô thị hay miền xuôi.

Nhà trường luôn chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng phát triển phù hợp với khả năng của học sinh dân tộc thiểu số theo hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực. Cân đối nhân lực giữa các tổ hợp môn học do các em lựa chọn, đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của học sinh, nhưng vẫn đảm bảo chương trình giáo dục. Đồng thời tạo môi trường giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục đạo đức, thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. Tăng cường các hoạt động nhằm giúp các em vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, thông qua các hoạt động ngoại khóa, giáo dục STEM...

Học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc giao lưu văn nghệ

Học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc giao lưu văn nghệ

Điều đặc biệt, mỗi cán bộ, giáo viên của Trường luôn là tấm gương mẫu mực, tích cực học tập, trau dồi trình độ chuyên môn, tâm huyết, hiểu biết sâu về tâm lý, đặc điểm của học sinh dân tộc thiểu số, tham gia nghiên cứu khoa học, có các đề tài sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn, xây dựng kế hoạch giảng dạy và giáo dục phù hợp như: tăng cường phụ đạo, dạy kèm từng học sinh, nhóm học sinh, tổ chức các hoạt động rèn kỹ năng…

Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc đã và đang ngày càng khẳng định hơn nữa chất lượng và vị thế của mình. Nhà trường luôn xứng đáng và sẽ luôn phấn đấu để mãi xứng đáng là “Cánh chim đầu đàn trong hệ thống các trường dân tộc nội trú toàn quốc”.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục học sinh các dân tộc thiểu số, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa gắn với bảo tồn, phát huy truyền thống văn hoá các dân tộc, trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc vinh dự là đơn vị được tặng Cờ thi đua của Uỷ ban Dân tộc vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác dân tộc năm 2023. Phần thưởng là sự ghi nhận với những đóng góp của nhà trường đối với công tác dân tộc. Đồng thời cũng là động lực để thầy và trò nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đọc thêm