Trưởng thôn hung hãn đánh trọng thương dân thắc mắc tiền thuế

Phát hiện trong các khoản phải đóng góp cho địa phương có nhiều điểm không được minh bạch, ông Vũ Văn Vụ thắc mắc với trưởng thôn thì liền bị ông này hành hung, đánh rách mắt ngay tại trụ sở của thôn trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

Phát hiện trong các khoản phải đóng góp cho địa phương có nhiều điểm không được minh bạch, ông Vũ Văn Vụ thắc mắc với trưởng thôn thì liền bị ông này hành hung, đánh rách mắt ngay tại trụ sở của thôn trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

Ông Vũ Văn Vụ bị đánh rách mắt, khuôn mặt bầm dập phải điều trị nhiều ngày tại bệnh viện.

Ông Vũ Văn Vụ (SN 1959, trú tại thôn Thọ Lộc, xã Tuy Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) là nạn nhân của sự vụ trên đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng huyện Hậu Lộc để yêu cầu làm rõ hành vi đánh người gây thương tích của ông Lê Văn Đoàn (trưởng thôn Thọ Lộc).

Theo đơn trình bày của ông Vụ, vào ngày 30/6/2012, ông ra nhà văn hoá thôn Thọ Lộc đóng thuế. Tại đây, khi ông Vụ thắc mắc về các khoản đóng góp với ông Lê Văn Đoàn (trưởng thôn Thọ Lộc). Hai bên đã cãi nhau, sau đó ông Đoàn đánh liên tiếp vào người, mặt khiến ông bị thương phải nằm viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực nhiều ngày.

Ông Vụ cho biết: “ Tôi thắc mắc về việc đóng góp tiền làm đường giao thông liên thôn quá cao nên giữa tôi và ông Đoàn nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã nhau. Ông Đoàn bỗng vung tay chộp lấy cây bút bi rồi chọc thẳng vào mắt tôi khiến mắt tôi bị rách toạc, máu chảy đầm đìa.

Sau đó, ông Đoàn tiếp tục đấm liên tiếp vào mặt và người khiến tôi choáng váng. Tôi được bà con đưa tới trạm y tế cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên được gia đình chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tiếp tục điều trị nhiều ngày”.

Theo Bệnh án do Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cung cấp, ông Vụ nhập viện đêm 30/6 với nhiều vết thương trên cơ thể. Theo bệnh án, ông Vụ bị chấn thương vùng mặt, mất cân xứng, phù nề, bầm tím hai mắt phải khâu 4 mũi bên mắt phải, mắt trái sưng to, tụ máu đông, thị lực giảm mạnh.

Cũng theo đơn tố cáo, trong thời gian ông Vụ nằm viện, con trai ông là Vũ Văn Giang có làm đơn tố cáo hành vi của ông Đoàn gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị xử lý nghiêm minh hành vi có tính chất côn đồ của ông Đoàn nhưng gần hai tháng qua vụ việc chưa được xử lý.

Theo bệnh án của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực xác nhận, ông Vụ bị chấn thương vùng mặt, mất cân xứng, phù nề, bầm tím hai mắt phải khâu 4 mũi bên mắt phải, thị lực giảm mạnh.

“Ngày 20/7, gia đình tôi nhận được văn bản trả lời của Cơ quan điều tra, Công an huyện Hậu Lộc trong đó nói rằng con trai tôi là Vũ Văng Giang nhìn nhận sự vụ không khách quan, thổi phồng sự thật. Trong khi đó, sự thật là ông Đoàn cố ý gây thương tích cho tôi trước mặt dân làng. Sau khi gây thương tích cho tôi, ông ta không hề có động thái thăm hỏi, bồi thường tổn thất cho tôi và gia đình”, ông Vụ bức xúc phản ảnh.

Người thân của ông Vụ cho biết, hiện đang tiếp tục gửi đơn tố cáo và đề nghị Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hậu Lộc đưa ông đi giám định thương tích để có căn cứ khởi tố hình sự đối với ông Lê Văn Đoàn về tội Cố ý gây thương tích theo điều 104 Bộ luật Hình sự.

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Tuy Lộc xác nhận: “Việc ông Lê Văn Đoàn, trưởng thôn Thọ Lộc đánh người ngay tại nhà văn hoá thôn là có thật. Cán bộ đánh dân là sai rõ rồi, tuy nhiên sự việc bình thường nên chúng tôi chưa xử lý, mới chỉ yêu cầu anh Đoàn viết kiểm điểm?!”

Cũng trong buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Thắng còn lớn tiếng hạch sách phóng viên, yêu cầu phải có giấy giới thiệu của Ủy ban huyện mới làm việc, dù trước đó đã có ý kiến từ Chánh văn phòng UBND huyện đề nghị để phóng viên được tác nghiệp theo quy định. Ông này còn yêu cầu phóng viên không viết bài đưa tin vì “đây là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm”?

Còn theo ông Lường Văn Thắng, Chánh văn phòng UBND huyện Hậu Lộc, huyện đã nhận được báo cáo từ xã Tuy Lộc. Hiện chủ tịch huyện đang giao cho công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Ai sai phạm đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó.

Thạch Thành

Đọc thêm