Trưởng thôn thay khóa nhà chùa, kiểm hòm công đức

Trưởng thôn Thượng Đồng, xã Hiển Khánh (Vụ Bản - Nam Định) tự ý dẫn một số người vào chùa đập cửa, phá khóa thu hết tiền trong các hòm công đức tại ngôi chùa cổ Phúc Khánh có từ giữa thế kỷ XX.

Trưởng thôn Thượng Đồng, xã Hiển Khánh (Vụ Bản - Nam Định) tự ý dẫn một số người kéo vào chùa đập cửa, phá khóa thu hết tiền trong các hòm công đức tại ngôi chùa cổ Phúc Khánh có từ giữa thế kỷ XX.

Phá khóa thu tiền

Nhận được phản ánh từ người dân thôn Thượng Đồng, chúng tôi có mặt tại hiện trường. Biết chúng tôi là nhà báo, rất đông bà con xã Hiển Khánh kéo đến bức xúc phản ảnh: “Chiều 19/11, ông Trần Xuân Nhường - Trưởng thôn Thượng Đồng đã dẫn theo 2, 3 người khác vào chùa tự phá khóa tất cả các hòm công đức tại chùa để kiểm tiền, thu giữ và sau đó thay bằng các ổ khóa mới. 

jtyjtyk
Bà con bức xúc trình bày với phóng viên

Trước khi ra khỏi chùa, ông Nhường còn cho người khóa luôn cửa phòng ở của nhà sư Thích Minh Thành (người chịu trách nhiệm hương nhang chùa Phúc khánh)”.

Tại chùa, tiếp xúc với chúng tôi, ông Nhường xác nhận là có sự việc trên. Ông Nhường khẳng định: “Tôi là trưởng thôn, tôi có toàn quyền quyết định mọi việc lớn nhỏ tại chùa…”. Theo ông Nhường, sư Thành đã không tôn trọng nguyên tắc địa phương khi tự ý làm lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ, tự ý đưa tượng vào chùa mà không xin phép địa phương.

Để đảm bảo nề nếp địa phương vào lúc 23 giờ đêm 19/11 (14/10 âm lịch), ông đã phải ra chùa thêm một lần nữa để yêu cầu tất cả những người làm lễ tại chùa đi về: “Theo quy định của chúng tôi, mọi việc lễ bái tại chùa không được thực hiện quá 22 giờ đêm”.

Ông Nhường còn cho biết thêm, sư Thành về chùa đã hơn 1 năm nay nhưng chưa hoàn thành các thủ tục đăng ký với địa phương. Sư Thành đi học trên thành phố, thỉnh thoảng về chùa, “Ông ấy tự ý đi đi về về mà không thông báo nên tôi mới cho người khóa cửa, kiểm tra hòm công đức…”, ông Trưởng thôn nói.

Cũng theo ông Nhường, ngay sau sự việc đêm 19/11, ông và một số người dân tại thôn đã thành lập ra Ban hộ tự để quản lý chùa Phúc Khánh. “Tôi nghe nói là chùa có mâu thuẫn và mất đoàn kết do sư Thành gây ra, hơn nữa chùa phải làm việc dưới sự chỉ đạo của chúng tôi chứ?!”, ông Nhường lý giải.

Nhưng khi phóng viên đề nghị ông Nhường cung cấp thông tin về việc sư Thành gây mất đoàn kết cũng như những vấn đề liên quan, ông Nhường cho rằng, những thông tin trên ông chỉ nghe nói mà thôi!?.

Sẽ kiểm tra và xử lý

Về số tiền 1,2 triệu đồng được ông Nhường thu lại và giao cho bà Trần Thị Quyên nắm giữ sau khi phá khóa nhà chùa để lấy và thay bằng những ổ khóa mới. Ông Trần Phú Quyết, chồng bà Quyên bày tỏ: “Việc phá hòm công đức để thu tiền ở chùa Phúc khánh là việc làm vô lý của ông Nhường và những người liên quan, trong đó có vợ tôi. Tôi đã yêu cầu bà Quyên trả lại ngay số tiền nói trên bởi sư Thành không vi phạm trật tự an ninh hay vi phạm pháp luật tại địa phương. Trước đó, địa phương đã tiếp nhận sư Thành nhưng không hiểu sao đến giờ này thủ tục giấy tờ của nhà sư vẫn chưa được hoàn thiện?”.

Tóm tắt về sự việc, ông Nguyễn Văn Nha - Phó Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản cho biết, huyện đã nhận được hai báo cáo của xã Hiển Khánh về sự việc tại chùa Phúc Khánh, trong đó nói rằng nhà sư Thích Thành Trung tên thật là Nguyễn Thành Trung thường trú tại phường Lộc Hạ, TP Nam Định về trông nom hương khói tại chùa Thượng Đồng.

Sư Thành đã không đăng ký nhân khẩu với địa phương. Sau đó, sư Thành đã tổ chức cầu siêu hương hồn liệt sỹ mà không xin phép địa phương và đưa tượng mới về chùa mà không báo cáo với cơ quan chức năng xã Hiển Khánh.

Liên quan đến sự việc này, ông Vũ Văn Rung - Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản đã yêu cầu Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Nha cùng các phòng ban về xã Hiển Khánh tìm hiểu sự việc để có hướng xử lý.

Ông Rung khẳng định: “Người dân Thượng Đồng rất bức bách trước nhu cầu cần có một nhà sư trụ trì để hướng dẫn người dân trong việc sinh hoạt tín ngưỡng theo đúng pháp luật Việt Nam là điều có thật. Địa phương sẽ tạo điều kiện tối đa để sư Thành hoàn thiện các thủ tục đăng ký tại địa phương theo quy định, để sư Thành có điều kiện trong việc sinh hoạt tín ngưỡng tại địa phương”.

Trường Lưu

Đọc thêm