Trưởng thôn vác dao truy sát người “tố” mình bán lúa giống hỗ trợ

Việc xóm trưởng sau khi nhận lúa giống hỗ trợ của tỉnh về ban đầu hô bán nhưng không bán được sau đó quay sang “ngâm” lúa giống của dân ở nhà mình mà lãnh đạo xã Thạch Xuân vẫn coi đây như một việc làm “dễ thông cảm”, chỉ “yêu cầu” ông trưởng xóm cấp lại cho dân để làm vụ sau khiến người dân vô cùng bức xúc.

Tháng 2/ 2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà 1 tấn lúa giống nhằm giúp người dân khắc phục diện tích lúa bị chết rét trong vụ đông xuân 2010 – 2011. Nhưng khi về địa phương, xóm trưởng thay vì cấp hỗ trợ lại “hô” bán… Khi người dân phát hiện, vị trưởng thôn đã vác dao hỏi tội người tố cáo.

Ông Nguyễn Văn Hồ, một người dân xóm Đông Thành bức xúc, trình bày việc xóm trưởng “ngâm” lúa hổ trợ của dân mà không phát cho dân.

 

Ông Nguyễn Văn Hồ, xóm Đông Thành, xã Thạch Xuân cho biết, đợt rét đậm rét hại cuối năm 2010 khiến phần lớn diện tích lúa Đông Xuân của dân mới gieo trồng bị ảnh hưởng. Khi nghe tin UBND tỉnh hỗ trợ lúa giống để khắc phục, người dân vui mừng và chờ được đợi. Tuy nhiên, khi lúa giống về đến nơi thì Xóm trưởng Lê Trọng Hòa nói bán chứ không phát cho dân - “Lúc đầu xóm trưởng thông báo bán 160.000 đồng/kg nhưng không ai mua, nên hạ xuống 70.000/kg nhưng cũng không ai mua”...

Sự việc bị người dân phản ứng gay gắt thì ông xóm trưởng quay sang "lấp liếm” bằng cách họp xóm để phân phát số lúa giống trên, nhưng người dân không nhận vì vụ mùa đã muộn. Anh Lê Đăng Hải, xóm Đông Thành bức xúc: “Tình cờ xem trên ti vi chúng tôi biết được số lúa giống trên nằm trong đợt hỗ trợ của tỉnh cấp cho dân chứ không bán nên không ai mua”.

Ông Nguyễn Huy Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân cho biết, ngày 9/2/2011, nhận được công văn của UBND huyện Thạch Hà thông báo cấp cho xã 1 tấn lúa giống hỗ trợ vụ Đông – Xuân 2010-2011. Dựa trên diện tích báo cáo nhanh của các xóm, xã đã giao cho Ban Khuyến nông nhận lúa giống rồi về giao trực tiếp cho các xóm. Xóm Đông Thành được cấp 86kg và giao cho xóm trưởng lên danh sách cấp cho dân.

“Sự việc thực sự êm xuôi, nhưng mới đây đoàn cán bộ xã về thôn Đông Hạ để đo đất giải phóng mặt bằng thì nghe dân phản ánh. Chúng tôi yêu cầu xóm trưởng báo cáo sự việc và được biết số lúa này hiện đang cất ở nhà ông Lê Trọng Hòa (xóm trưởng) mà chưa phát hết cho dân”. Ông Hà cũng thừa nhận ban đầu nhận lúa giống về, xóm trưởng và Bí thư xóm Đông Thành đã bàn nhau bán chứ không cấp cho dân như quy định. UBND xã Thạch Xuân đã “nhắc nhở” xóm trưởng cất lại số giống người dân “chưa nhận” để phát cho dân sử dụng vào vụ mùa sau.

Việc xóm trưởng sau khi nhận lúa giống hỗ trợ của tỉnh về ban đầu hô bán nhưng không bán được sau đó quay sang “ngâm” lúa giống của dân ở nhà mình mà lãnh đạo xã Thạch Xuân vẫn coi đây như một việc làm “dễ thông cảm”, chỉ “yêu cầu” ông trưởng xóm cấp lại cho dân để làm vụ sau khiến người dân vô cùng bức xúc.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 27/4, ông Dương Anh Trúc, Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân thừa nhận ông Lê Trọng Hòa, xóm trưởng xóm Đông Thành đã dùng dao đuổi chém ông Lê Đăng Hải (48 tuổi, người dân cùng xóm) vì ông này không chịu hòa giải chuyện xóm trưởng định bán thóc giống của dân. Sự việc diễn ra vào chiều ngày 26/4 khi đoàn công tác Ban dân vận Huyện ủy Thạch Hà về xóm Đông Thành, xã Thạch Xuân để “hòa giải” việc người dân phản ánh gay gắt chuyện trưởng thôn định bán thóc giống hổ trợ của dân.

Tuy nhiên, khi đoàn công tác vừa  làm việc xong với dân và rời khỏi địa phương thì Xóm trưởng Hòa uống rượu ở quán rồi vác dao đi tìm anh Lê Đăng Hải để gây chuyện. Thấy ông Hải đang ở tại nhà một người hàng xóm thì xông vào đuổi chém. Ông Hải bỏ chạy, vấp ngã trên nền nhà liền bị ông Hòa đấm đá liên tục vào mặt, ngực. Rất may, trong lúc ông Hòa vung dao chém thì anh Hải dùng áo chụp được mũi dao và đè ông Hòa xuống đất để người dân không chế báo Công an xã đến giải quyết.

Mặc dù, sự việc đã được UBND huyện Thạch Hà vào cuộc xử lý nhưng dư luận cho rằng sự việc trên không chỉ có một mình ông Lê Trọng Hòa phải chịu trách nhiệm mà chính quyền xã Thạch Xuân - nơi để ra sai phạm trên cũng không thể vô can. Bởi nếu không làm nghiêm thì chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước sẽ bị ảnh hưởng.

T. Minh – Q. Trung

Đọc thêm