Truy bắt gần 600 tù nhân trốn chạy sau cuộc tấn công nhà tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các tay súng có vũ trang đã tấn công nhà tù ở Nigeria, đọ súng với quản giáo, xâm nhập vào  nhà tù bằng cách dùng thuốc nổ làm thủng tường cơ sở giam giữ này, để hàng trăm tù nhân chạy trốn.
Lính Nigeria trong một cuộc tuần tra ở Borno, Nigeria. Ảnh: Reuters
Lính Nigeria trong một cuộc tuần tra ở Borno, Nigeria. Ảnh: Reuters

Hơn 800 tù nhân đã trốn thoát sau cuộc tấn công vũ trang vào một nhà tù ở Nigeria. Các nhà chức trách đã bắt lại được 262 kẻ trốn thoát, trong khi 575 tù nhân khác vẫn đang chạy trốn.

Cơ quan quản lý nhà tù của quốc gia này xác nhận rằng nhà tù nằm ở Bang Oyo của Nigeria, đã bị đột kích trong đêm bởi một nhóm kẻ tấn công không rõ danh tính. Những kẻ tấn công chỉ tập trung vào việc giải phóng những người bị giam giữ trước khi xét xử, còn những người đã bị kết án (64 người) vẫn còn trong phòng giam của họ. Hiện vẫn chưa rõ liệu các giám thị có bị thương vong trong cuộc tấn công hay không.

“Trong khi tất cả những người bị tạm giam đang chờ xét xử đều bị buộc ra khỏi nơi giam giữ, các phòng giam giam giữ phạm nhân và nữ tù nhân không bị phá hoại,” Ban Quản lý nhà tù cho biết.

Mặc dù không rõ điều gì đã thúc đẩy cuộc tấn công diễn ra hoặc ai đứng sau nó, nhưng các cuộc tấn công có vũ trang vào các cơ sở giam giữ là điều thường xảy ra ở quốc gia Tây Phi này, nơi có nhiều vấn đề an ninh bao gồm các phong trào ly khai và các cuộc nổi dậy của người Hồi giáo.

Một cuộc đột kích khác vào nhà tù đã xảy ra ở bang Kogi vào tháng trước, nơi hơn 260 tù nhân đã được một nhóm vũ trang giải thoát bằng vũ lực. Một người lính và một sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong cuộc đột kích đó. Một trong những cuộc đột kích vào nhà tù lớn nhất của Nigeria đã xảy ra ở bang Imo, đông nam nước này vào tháng 4. Vào thời điểm đó, gần 2.000 tù nhân đã được giải thoát khỏi một cơ sở giam giữ tại địa phương trong một cuộc tấn công vũ trang.