Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 3 CSGT hy sinh ở đèo Bảo Lộc

(PLVN) - Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân gia đình các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại đèo Bảo Lộc.

Sáng 2/8, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 liệt sỹ phòng CSGT Công an Lâm Đồng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại đèo Bảo Lộc.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Trương Minh Đương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương...

Đại tá Trương Minh Đương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho gia đình Liệt sĩ Lê Quang Thành. Ảnh Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Trương Minh Đương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho gia đình Liệt sĩ Lê Quang Thành.

Ảnh Công an tỉnh Lâm Đồng.

Xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho ba liệt sĩ Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho thân nhân gia đình các liệt sĩ. Đây là sự tri ân, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Trương Minh Đương khẳng định trong suốt quá trình công tác, Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Mặc dù đối diện với hiểm nguy nhưng các chiến sỹ vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn giao thông và đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

Chiều 1/8, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng “Tổ Quốc ghi công”; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm sỹ quan nghiệp vụ trước thời hạn đối với 3 liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường, Lê Quang Thành và Lê Ánh Sáng.

Cùng ngày, Đại tá Đinh Xuân Huy, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đến viếng thăm, chia buồn với thân nhân gia đình anh Phạm Ngọc Anh (SN 2000, quê quán huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) – người dân gặp nạn cùng 3 chiến sĩ CSGT. Công an tỉnh Lâm Đồng đã trích 50 triệu đồng từ quỹ nghĩa tình đồng đội trao cho thân nhân anh Phạm Ngọc Anh để hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về quê an táng.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 30/7/2023, nhận được thông tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc (khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở nên một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Madaguôi – Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng được điều động đến để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị tại đây.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì 3 cán bộ, chiến sĩ và anh Phạm Ngọc Anh (nguyên Chiến sĩ nghĩa vụ Công an đã xuất ngũ vào tháng 6/2023) đang làm việc gần đó đến hỗ trợ lực lượng Công an, bất ngờ bị một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp.

Đọc thêm