Truy tố 5 đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS tỉnh đề nghị truy tố 5 bị can gồm về hành vi buôn bán trẻ sơ sinh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS tỉnh đề nghị truy tố 5 bị can gồm về hành vi buôn bán trẻ sơ sinh.

ảnh MH
ảnh MH

Các bị can bao gồm vợ chồng Nguyễn Thị Ngọc Hiền (40 tuổi tuổi, ở phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) - Huỳnh Văn Hay (54 tuổi, quê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Phạm Văn Nam; vợ chồng Trần Văn Đực - Nguyễn Thị Nương (đều 41 tuổi, quê ở tỉnh Sóc Trăng).

Ngày 6/11/2009, Hiền cùng chồng (không hôn thú) là Huỳnh Văn Hay đã đến Công an TP. Biên Hòa tự thú. Hiền nhận đã mua hơn 25 bé trai sơ sinh (trong đó Đực, Nương và Nam giúp Hiền mua nhiều bé) rồi bán lại cho một số đối tượng khác với giá 5-10 triệu đồng/bé. Sau đó, các bé bị đem bán sang Trung Quốc làm con nuôi.

Theo hồ sơ vụ án, Hiền là tiếp viên quán cà phê ôm. Năm 2006, Hiền mang thai ngoài ý muốn với khách làng chơi rồi gặp Huỳnh Văn Hay và sống như vợ chồng. Tháng 6/2007, Hiền đến Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, TP.HCM sinh đôi hai bé trai, bán lấy 8 triệu đồng. Từ đó, vợ chồng Hiền thường lân la đến khoa sản các bệnh viện phụ sản trên địa bàn các tỉnh phía Nam, lùng sục các khu nhà trọ của người nghèo để hỏi mua trẻ sơ sinh với giá 5-15 triệu đồng/bé, đem bán kiếm lời.

Cùng bị bắt với vợ chồng Hiền là Phạm Văn Nam (55 tuổi, ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom). Biết Nam chạy xe ôm nên quen biết nhiều gái “bán hoa”, Hiền đã bàn chuyện “làm ăn” với đối tượng này. Chỉ trong vài tháng cuối năm 2007, Nam đã 5 lần dẫn mối cho Hiền mua trẻ sơ sinh của nhiều cô gái sinh con ngoài ý muốn để hưởng tiền hoa hồng.

Về vợ chồng Trần Văn Đực - Nguyễn Thị Nương, đây vốn là hai nông dân chân chất. Năm 2007, vợ chồng Hiền tìm đến khu nhà trọ của Đực, Nương ở Bà Rịa - Vũng Tàu để hỏi mua cháu ngoại sơ sinh của vợ chồng Đực. Tuy phi vụ không thành nhưng vợ chồng Nương, Đực đã trở thành “chân rết” trong mạng lưới buôn người của vợ chồng Hiền. Từ tháng 6/2007 đến tháng 10/2009, Nương, Đực đã lân la đến các bệnh viện, mua rồi bán cho vợ chồng Hiền 7 bé trai vài ngày tuổi để hưởng lợi 5-10 triệu đồng/bé.

Liên quan đến đường dây buôn bán trẻ sơ sinh này, công an cũng đã bắt Nguyễn Thị Ngọc Ánh (24 tuổi, thường trú Bà Rịa Vũng Tàu), Nguyễn Thị Thinh (42 tuổi, quê ở Hải Dương) cùng 7 đối tượng khác có hành vi buôn bán trẻ sơ sinh rồi đưa ra nước ngoài.

Trần Phong

Đọc thêm