UBND phường Ngọc Hà bất lực trước công trình vi phạm ở phố Đội Cấn?

(PLO) - Mặc dù đã có nhiều văn bản từ Sở Xây Dựng Hà Nội và UBND quận Ba Đình chỉ đạo UBND phường Ngọc Hà xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng không phép của ngôi nhà số 5, nghách 279/22 phố Đội Cấn do gia đình ông Nguyễn Văn Hoàng là chủ đầu tư gây lún nứt ngôi nhà số 3 liền kề. Nhưng đã 4 năm trôi UBND phường Ngọc Hà vẫn chưa có bất kỳ một biện pháp nào được cho là tích cực để xử lý sự việc.
UBND phường Ngọc Hà bất lực trước công trình vi phạm ở phố Đội Cấn?

Không chỉ gây lún nứt cho ngôi nhà số 3 liền kề, mà việc xây dựng ngôi nhà số 5 của ông Nguyễn Văn Hoàng còn gây nứt tường của ngôi nhà số 1 của ông Tạ Văn Cường. Khiến cho nhà của ông Cường luôn bị dột và ẩm mốc mỗi khi trời mưa ảnh hưởng đến sức khỏe của những thành viên trong gia đình ông Cường.

Một số hình ảnh tại hiện báo PLVN ghi nhận tại địa điểm ngôi nhà số 3 và số 5, nghách 279/22 phố Đội Cấn
Ngôi nhà số 5 vẫn có người sinh hoạt, mặc dù đã có quyết định cắt toàn bộ điện nước
Ngôi nhà số 5 vẫn có người sinh hoạt, mặc dù đã có quyết định cắt toàn bộ điện nước 
Ngôi nhà số 3 bị tách ra khỏi ngôi nhà số 1 ( liền kề ) do ngôi nhà số 5 xây dựng sai phép
Ngôi nhà số 3 bị tách ra khỏi ngôi nhà số 1 ( liền kề ) do ngôi nhà số 5 xây dựng sai phép 
Nền nhà của gia đình ông Bỉnh bị lún, nứt do ngôi nhà số 5 liền kề xây dựng sai phép
Nền nhà của gia đình ông Bỉnh bị lún, nứt do ngôi nhà số 5 liền kề xây dựng sai phép 

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc./

Đọc thêm