TT Huấn luyện TT Quốc gia HN bao giờ xứng tầm quốc gia?

Trái với sự lớn mạnh của Thể thao nước nhà, Trung tâm Huấn luyện Thể thao (TT) Quốc gia Hà Nội (HN) đang đứng trước sự lạc hậu về công tác tập luyện cũng như môi trường sinh hoạt của vận động viên...

Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội (Trung tâm) thường được gọi là Trung tâm Thể thao Nhổn là biểu tượng lớn của ngành Thể thao Việt Nam. Nhưng trái với sự lớn mạnh của Thể thao nước nhà, Trung tâm đang đứng trước sự lạc hậu về công tác tập luyện cũng như môi trường sinh hoạt của vận động viên...

ddh
Điều khó khăn và bất cập của Trung tâm hiện nay là số lượng người tập đông, nhưng lại thiếu nhà ở và nhà tập luyện.

Trung tâm trực thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao,  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) có trụ sở tại xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội, được thành lập từ năm 1959 với diện tích 14ha.

“Hàng năm, Trung tâm tổ chức tập huấn và quản lý từ 40-50 đội tuyển thể thao quốc gia với những huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc nhất trên toàn quốc cùng các chuyên gia quốc tế, đóng góp từ 70-80% số lượng huy chương cho Thể thao Việt Nam.

Điều khó khăn và bất cập của Trung tâm hiện nay là số lượng người tập đông, nhưng lại thiếu nhà ở và nhà tập luyện (chỉ có 17ha kể cả khu B – Từ Liêm và khu C – Tam Đảo, Vĩnh Phúc)” - ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm bày tỏ.

So với những địa phương trong nước thì Trung tâm thực sự là “nhỏ bé”, nhưng sức ép thành tích lại quá lớn. (TP.Hồ Chí Minh có 150ha để cho thể thao thành tích cao, TP.Hà Nội có 55ha với hàng chục nhà tập luyện hiện đại, các nhà ở cao tầng cho các vận động viên).

Bởi vậy, việc “xin đất” cho Trung tâm không phải bây giờ mới “kêu”, mà trước đó các Bộ trưởng như Nguyễn Danh Thái, Giám đốc Trung tâm Phạm Ngọc Viễn cũng đã có công văn gửi các cơ quan chức năng kêu gọi giúp đỡ, nhưng vẫn rơi vào im lặng.

Ngày 19/10/2010, Bộ VHTT&DL đã có Công văn số 3705 gửi UBND TP.Hà Nội về việc chủ trương mở rộng 2,3ha đất tại khu A Trung tâm. Trung tâm cũng đã có nhiều công văn gửi UBND TP.Hà Nội xin chủ trương mở rộng 2,3ha đất tại khu A để xây dựng nhà ở cao tầng, nhà thi đấu; đồng thời có Công văn số 154 gửi UBND xã Xuân Phương xin giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư mở rộng và được UBND xã Xuân Phương trả lời tại Công văn số 365 ngày 20/9/2010 giới thiệu khu đất 2,3ha liền kề tại khu A.

Ngoài các công văn gửi UBND TP.Hà nội, Trung tâm cũng đã gửi Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, UBND huyện Từ Liêm, UBND xã Xuân Phương liên quan đến việc xin chủ trương mở rộng 2,3ha đất tại khu A.

Hiện tại, khu đất trên đã được thành phố quy hoạch tỷ lệ 1/200 dành cho trường học, thể thao. Trung tâm đã làm quy hoạch, thiết kế theo tỷ lệ 1/500 được Bộ VHTT&DL đồng ý đầu tư mở rộng Trung tâm theo quy hoạch để xây dựng nhà ở cho vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia, nhà tập luyện và thi đấu.

“Trung tâm là bộ mặt thể thao của quốc gia, nhưng bây giờ muốn vào Trung tâm phải đi qua chợ Nhổn, bẩn thỉu và lộn xộn. Mỗi khi các đoàn quốc tế đến tham quan và tập luyện ở đây, chúng tôi cảm thấy xấu hổ vì cơ ngơi nhỏ bé của mình. Khát khao của anh em là muốn có một Trung tâm xứng đáng tầm quốc gia” - ông Hùng trăn trở.

Được biết, tại cuộc họp vào ngày 7/4 mới đây giữa Trung tâm, Bộ VHTT&DL và UBND TP.Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh kiến nghị UBND TP.Hà Nội cho mở rộng Trung tâm vì nhu cầu và điều kiện phát triển của Thể thao nước nhà.

Ông Tuấn Anh muốn TP.Hà Nội cấp cho 2,3 hecta đất liền kề (đất này đã được thành phố quy hoạch cho Trường đào tạo thể thao từ năm 2004) và Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo hứa sẽ giải quyết ngay những trăn trở của ông Tuấn Anh và của ngành Thể thao.

Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, Trung tâm sẽ có một diện mạo khang trang hơn, xứng tầm là cái nôi đào tạo vận động viên cho Thể thao nước nhà.

Tuấn Ngọc

Đọc thêm