Từ 18h hôm nay, người dân trực tiếp vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(PLVN) - Dự kiến từ 18h hôm nay, 25/7, người dân có nguyện vọng trực tiếp viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tạo điều kiện làm thủ tục vào viếng Tổng Bí thư.
Dự kiến 18h chiều nay người dân có nguyện vọng viếng tang lễ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tham gia. Ảnh: Huy Tuấn
Dự kiến 18h chiều nay người dân có nguyện vọng viếng tang lễ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tham gia. Ảnh: Huy Tuấn

Người dân có nguyện vọng trực tiếp viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần mang theo căn cước công dân có gắn chip hoặc điện thoại cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR, làm các thủ tục tại các điểm trực chốt để vào viếng.

Sau khi hoàn tất thủ tục, người dân sẽ tuân theo sắp xếp của bộ phận an ninh để vào viếng.

Người dân cũng có thể gửi lời chia buồn tới gia đình Tổng bí thư qua ứng dụng VNeID. Tất cả những dữ liệu này sẽ được tập hợp tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (C06).

Các chốt kiểm tra an ninh quanh khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, mỗi chốt sẽ có cán bộ, chiến sĩ kết hợp với lực lượng thanh niên Thủ đô tham gia đảm bảo an ninh và hỗ trợ người dân tham gia lễ viếng. Ảnh: Ngọc Nga
Các chốt kiểm tra an ninh quanh khu vực Nhà tang lễ Quốc gia, mỗi chốt sẽ có cán bộ, chiến sĩ kết hợp với lực lượng thanh niên Thủ đô tham gia đảm bảo an ninh và hỗ trợ người dân tham gia lễ viếng. Ảnh: Ngọc Nga

Là một trong những người dân sớm có mặt tại Nhà tang lễ Quốc gia chờ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chị Nguyễn Thị Nhung (Lục Ngạn, Bắc Giang) rưng rưng nước mắt chia sẻ: “Nghe tin dữ về Tổng Bí thư tôi đau đớn, bần thần như mất người ruột thịt vậy. Tôi rất kính trọng Tổng Bí thư. 3h hôm nay tôi bắt xe từ Bắc Giang về Hà Nội. Dù đi cả trăm km khá vất vả, lại bị say xe nhưng tôi vẫn muốn đến tận nơi để trực tiếp viếng Tổng Bí thư..Tôi đã xin nghỉ làm 2 ngày (25-26/7), sẵn sàng chờ để được viếng và tiễn đưa Bác. Đứng ngoài Nhà tang lễ Quốc gia gần 5 tiếng đồng hồ, tôi vái vọng Tổng Bí thư mà không kìm được nước mắt”.

Di chuyển từ Bắc Giang về Hà Nội từ 3h hôm nay, chị Nhung là một trong số rất nhiều người dân đến Nhà tang lễ Quốc gia mong chờ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Ngọc Nga

Di chuyển từ Bắc Giang về Hà Nội từ 3h hôm nay, chị Nhung là một trong số rất nhiều người dân đến Nhà tang lễ Quốc gia mong chờ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Ngọc Nga

Chung tâm trạng chờ mong được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Hoàng Thanh Loan (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “Tôi cùng con gái đã dậy từ sớm đến đây để được vào viếng Tổng Bí thư. Không biết đông thế này, mẹ con tôi có được vào viếng hay không, nhưng với tấm lòng của mình, tôi cố đợi, bởi tôi rất cảm phục Tổng Bí thư”.

Tại ngã tư Lê Quý Đôn - Nguyễn Cao, nhiều người dân đã ngồi chờ từ sáng sớm, mong được vào viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Ngọc Nga

Tại ngã tư Lê Quý Đôn - Nguyễn Cao, nhiều người dân đã ngồi chờ từ sáng sớm, mong được vào viếng Tổng Bí thư. Ảnh: Ngọc Nga

Theo thông báo trước đó, tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang.

Linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Thành phố Hà Nội.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7h đến 22h ngày 25/7/2024 và từ 7h đến 13h ngày 26/7/2024.

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7/2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Lễ an táng lúc 15h cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, Thành phố Hà Nội.

Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Người dân có nguyện vọng dự lễ viếng cần mang theo căn cước công dân có gắn chip hoặc điện thoại cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR, làm các thủ tục tại các điểm trực chốt để vào viếng. Ảnh: Ngọc Nga

Người dân có nguyện vọng dự lễ viếng cần mang theo căn cước công dân có gắn chip hoặc điện thoại cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR, làm các thủ tục tại các điểm trực chốt để vào viếng. Ảnh: Ngọc Nga

Trong hai ngày Quốc tang (25/7/2024 và 26/7/2024), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.

Đọc thêm