Tự hào nữ doanh nhân Việt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Đội ngũ nữ doanh nhân ngày càng nỗ lực vươn lên và phát triển trong thập kỷ qua, tự tin chèo lái doanh nghiệp vượt qua khó khăn để gặt hái thành công trên thương trường. Họ còn tạo việc làm cho hàng triệu lao động, đóng góp nguồn lực lớn cho ngân sách hàng năm, góp phần xây dựng cộng đồng doanh Việt Nam lớn mạnh, ghi dấu ấn trên trường quốc tế.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam. (Nguồn: Văn phòng Chủ tịch nước).
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam. (Nguồn: Văn phòng Chủ tịch nước).

Những “nữ tướng” trên thương trường

Trong suốt các giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam không thể thiếu sự đóng góp của các nữ doanh nhân. Họ thành công trên thương trường, khẳng định sức ảnh hưởng trong xã hội, ngay cả ở những lĩnh vực tưởng như là lợi thế riêng của phái mạnh. Khoảng 30 năm trước, những “nữ tướng” thương trường Việt Nam như bà Mai Kiều Liên (Tổng Giám đốc Vinamilk), bà Nguyễn Thị Nga (Chủ tịch CTCP Tập đoàn BRG), bà Nguyễn Thị Mai Thanh (Chủ tịch CTCP Cơ điện lạnh) đặt dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp. Giai đoạn nối tiếp, Việt Nam có những nữ doanh nhân được thế giới ghi nhận về sức ảnh hưởng như bà Thái Hương (Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ tịch tập đoàn Sovico)...

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đạt thành công, phát triển lớn mạnh trong thị trường Việt Nam và quốc tế đều nhờ công lao không nhỏ từ các lãnh đạo nữ. Với những đóng góp quan trọng đó, Đảng, Nhà nước, xã hội và các tổ chức quốc tế đã vinh danh nhiều nữ doanh nhân với nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có nhiều nữ doanh nhân là Anh hùng lao động; có nhiều nữ doanh nhân được bình chọn trong top 50 doanh nhân quyền lực châu Á hay giải thưởng doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu… Nhiều sản phẩm của doanh nghiệp do nữ doanh nhân làm chủ đã trở thành thương hiệu đáng tự hào của Việt Nam, nhận được sự thán phục, khen ngợi của cộng đồng quốc tế.

Mới đây, những “bóng hồng” Việt Nam được vinh danh doanh nhân ASEAN tiêu biểu 2023 được công bố chính là Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) Đỗ Nguyệt Ánh, Tổng Giám đốc IPPG Lê Hồng Thủy Tiên, Tổng Giám đốc Hanel Bùi Thị Hải Yến, Tổng Giám đốc Sao Thái Dương JSC Nguyễn Thị Hương Liên, Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước giải khát Yến sào Khánh Hòa Trịnh Thị Hồng Vân.

Nổi bật với vai trò “Nữ tướng trong ngành điện”, bà Đỗ Nguyệt Ánh đã không ngừng đổi mới phát triển EVNNPC, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện tốt vai trò chủ đạo của một ngành kinh tế mũi nhọn trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Hàng loạt công trình lớn như: kéo cáp ngầm đưa điện lưới Quốc gia ra đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh hay các công trình cấp điện cho các khu công nghiệp, các doanh nghiệp lớn… vốn là niềm tự hào của ngành điện lực, cũng đều có sự đóng góp chỉ đạo điều hành của người phụ nữ tài ba này.

Bên cạnh đó, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên là vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn (Chủ tịch IPPG) cũng là “mảnh ghép” không thể thiếu góp phần đưa IPPG thành một trong những doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất Việt Nam với hơn 25.000 nhân viên, 33 công ty con, hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực. Trước đó, tháng 7/2021, bà Thủy Tiên được Tổng thống Cộng hoà Ý trao tước hiệu Hiệp sĩ, với những cống hiến trong hoạt động xã hội, năng động trong kinh doanh. Bà được Forbes bình chọn vào top 50 phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam 2018 - 2019.

Nữ doanh nhân Bùi Thị Hải Yến đã cống hiến hơn 3 thập kỷ cho sự phát triển của Công ty Hanel, đồng thời đóng góp tích cực cho sự lớn mạnh và phát triển của cộng đồng doanh nhân nói chung, cộng đồng nữ doanh nhân nói riêng ở Hà Nội và cả nước. Dưới sự điều hành của bà, Hanel đã đạt nhiều giải thưởng doanh nghiệp và sản phẩm tiêu biểu như Giải thưởng Sao Khuê 2022, Thương hiệu Quốc gia giai đoạn 2022-2024, Thương hiệu mạnh ASEAN 2022, 2023.

Tổng Giám đốc Sao Thái Dương JSC Nguyễn Thị Hương Liên được biết đến là tác giả của 13 bằng sáng chế và giải pháp hữu ích. Công ty Sao Thái Dương hiện có hơn 150 sản phẩm từ thảo dược, trong đó 90% là thảo dược Việt Nam với thị trường hiện tại là 63 tỉnh, thành Việt Nam và xuất khẩu Mỹ, Anh, EU, Nga, Trung Quốc. Bà Liên từng được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mời phát biểu với tư cách chuyên gia trong lĩnh vực y học cổ truyền Việt Nam đóng góp ý kiến xây dựng chiến lược hành động giai đoạn 2025 - 2034 tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Y học cổ truyền lần thứ nhất năm 2023 tại Ấn Độ, bên lề hội nghị Bộ trưởng G20.

Ngoài ra, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, cũng là người phụ nữ dành nhiều tâm huyết, công sức, quyết tâm đưa sản vật yến sào quê nhà vươn tầm biển lớn. Còn bà Đặng Thanh Hằng, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Trường Giang, ghi dấu ấn của phụ nữ trong ngành nghề kinh doanh về xây dựng nhà ở, xây dựng công trình công ích khác,… Có thể thấy, những nữ doanh nhân tiêu biểu được vinh danh hàng năm bởi cộng đồng quốc tế là một cách thức để ghi nhận nỗ lực, cống hiến của họ, cũng là nguồn động lực, khuyến khích nhiều nữ doanh nhân tiếp tục theo đuổi khát vọng vươn lên làm giàu chân chính, khẳng định thương hiệu Việt trên trường

quốc tế.

Thúc đẩy cộng đồng nữ doanh nhân phát triển

Nhiều nữ doanh nhân Việt Nam đã thành đạt cả trong nước và trên trường quốc tế. (Từ trái sang, từ trên xuống: bà Mai Kiều Liên, bà Cao Thị Ngọc Dung, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Nguyễn Thị Nga, bà Thái Hương, bà Lê Hồng Thủy Tiên).

Nhiều nữ doanh nhân Việt Nam đã thành đạt cả trong nước và trên trường quốc tế. (Từ trái sang, từ trên xuống: bà Mai Kiều Liên, bà Cao Thị Ngọc Dung, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, bà Nguyễn Thị Nga, bà Thái Hương, bà Lê Hồng Thủy Tiên).

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện cho sự phát triển lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, trong đó có nữ doanh nhân. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, 13/10, hướng tới kỷ niệm 9 năm ngày thành lập Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam 19/10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt Đoàn 90 nữ doanh nhân tiêu biểu của Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam vào đầu tháng 10 tại Phủ Chủ tịch.

Tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã khẳng định, sau gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho cơ đồ, vị thế, uy tín đất nước ta chưa bao giờ có được như ngày nay. Trong thành quả chung đó, có sự đóng góp quan trọng, bền bỉ, ấn tượng của Hiệp hội nữ doanh nhân và các nữ doanh nhân Việt Nam. Chủ tịch nước bày tỏ khâm phục, tự hào và cảm động về các nữ doanh nhân Việt Nam, luôn kiên trì, bền bỉ, vượt qua bão táp của thương trường, bằng quyết tâm rất cao và sự dẻo dai hiếm có, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Theo đó, Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam luôn là nơi nuôi dưỡng, động viên khát vọng làm giàu chân chính của phụ nữ, của nữ doanh nhân Việt Nam; đặc biệt là truyền cảm hứng mạnh mẽ về sự nỗ lực vươn lên, khích lệ các bạn trẻ làm giàu chính đáng.

Đặc biệt, với nhiều điểm mới trên tinh thần ủng hộ, giúp đỡ và điểm tựa cho doanh nhân, Nghị quyết 41-NQ/TW do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành ngày 10/10 về Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới (Nghị quyết 41) được xem là món quà “làm nức lòng” giới doanh nghiệp, doanh nhân nhân dịp “Tết doanh nhân” (13/10) năm nay. Nghị quyết 41 xác định đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng và là “một trong những lực lượng nòng cốt” góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong đó, đưa nhiều nội dung mới trong quan điểm, định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng, tôn vinh, cổ vũ đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Riêng trong nhóm nhiệm vụ về phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới, Nghị quyết 41 nêu rõ: “Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã hội, nhất là trong các lĩnh vực mới, trong thế hệ trẻ. Có chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển doanh nhân nữ, doanh nhân trẻ, doanh nhân dân tộc thiểu số, doanh nhân hoạt động ở địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.”

Điều này một lần nữa ghi nhận và nhấn mạnh đóng góp của phụ nữ trong nền kinh tế đất nước. Để phát huy nguồn lực to lớn này cần có những chính sách ưu tiên, hỗ trợ phù hợp. Như nhận định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ trao giải chung kết toàn quốc cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 vừa qua: “”Ngày càng nhiều nữ doanh nhân, hợp tác xã của phụ nữ đứng lên trong khó khăn, ghi danh trong danh sách những dự án khởi nghiệp thành công của Việt Nam, của khu vực và thế giới. Qua đó, đóng góp cho một Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng”.