Tù nhân thảm sát nhau tại Honduras, ít nhất 36 người thiệt mạng

(PLVN) - Ít nhất 36 người đã thiệt mạng trong các cuộc giết chóc xảy ra tại các nhà tù của Honduras cuối tuần qua.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo AFP, chiều 22/12 (giờ địa phương), 18 thành viên băng đảng đã thiệt mạng trong một vụ đụng độ xảy ra giữa các tù nhân tại nhà tù El Porvenir, cách thủ đô Tegucigalpa của Honduras khoảng 60 km về phía bắc.

“Súng, dao và dao rựa đã được sử dụng trong cuộc ẩu đả”, Trung úy Jose Coello – người phát ngôn của lực lượng an ninh quốc gia Hondura nói và cho biết 10 người khác cũng đã bị thương trong vụ việc.

Vụ việc nói trên xảy ra chỉ 2 ngày sau khi vào tối 20/12 vừa qua, 18 tù nhân cũng đã chết và 16 người bị thương trong vụ nổ súng tại nhà tù ở thị trấn cảng Tela, phía tây bắc thủ đô.

Các vụ bạo loạn chết người nói trên xảy ra ngay sau khi Tổng thống Juan Orlando Hernandez trong bối cảnh phải chật vật tìm cách trấn áp làn sóng giết người trong tù đã ra lệnh cho quân đội và cảnh sát kiểm soát 27 nhà tù của Honduras. Lực lượng an ninh Honduras sau đó cho biết sẽ triển khai khoảng 1.200 binh sỹ và cảnh sát tại 18 cơ sở được phân loại là có nguy cơ bạo loạn cao.