'Tú ông 'chăn dắt' hot girl lĩnh 5 năm tù

(PLO) - Mặc dù lương 10 – 20 triệu/tháng nhưng Hà “pê đê” vẫn kiêm thêm việc môi giới các “hot girl chân dài” để kiếm thêm thu nhập.
Hà "pê - đê" tại tòa (Ảnh: ANTĐ)
Hà "pê - đê" tại tòa (Ảnh: ANTĐ)

TAND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 28/3 đưa “tú ông” Huỳnh Xuân Hùng (tức Hà “pê đê”, SN 1796, trú ở phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM) ra xét xử về tội Môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng truy tố, Hùng có thời gian làm việc tại các quán karaoke, vũ trường tại Hà Nội và TP HCM. Từ đó, anh ta có mối quan hệ với "gái bán hoa" và những người có tiền.

Từ năm 2012, Hùng làm quản lý các “chân dài” làm tiếp viên tại quán karaoke trên phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Để có thể kiếm thêm thu nhập, Hà “pê - đê” kiêm luôn việc môi giới bán dâm cho khách mặc dù lương tháng từ 10 – 20 triệu.

Ngày 24/5/2015, biết anh N. (SN 1983, quê Hưng Yên) là khách “sộp” khi gọi điện đề nghị môi giới 2 gái bán dâm với giá 500 USD cho một lần “quan hệ” vào ngày 25/5/2015 nên Hà lập tức đồng ý.

Sau đó, "tú ông" này đã gọi điện cho 2 “hot girl chân dài” quê Hải Phòng và Quảng Ninh đi “phục vụ” khách. Hùng mặc cả với hai "chân dài", một người được trả 400USD và một người giá 300USD, số tiền chênh lệch còn lại, Hùng bỏ túi.

Đến hẹn, anh N gặp Hà “pê – đê” đưa 1000 USD rồi nhanh chóng đón hai chân dài lên xe taxi đi “hưởng lạc” ở một khách sạn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cùng một người bạn.

Cuối cùng, khi đang “vui vẻ” thì cả hai bị Cục Cảnh sát Hình sự bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính và bắt quả tang.

Sau đó, CQĐT nhanh chóng xác định Hùng là người cầm đầu nên đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp.

Tại tòa, Hùng thừa nhận hành vi phạm tội, anh ta xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt vì còn chăm sóc bố đã ngoài 80 tuổi.

HĐXX sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án đã quyết định tuyên phạt Huỳnh Xuân Hùng 5 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Đọc thêm