Trao Quyết định nghỉ hưu cho Phó Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

(PLVN) - Sáng 9/10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã dự buổi lễ và trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Dương Văn Hậu – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. Tham dự buổi lễ có Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Đặng Vũ Huân, đại diện Công đoàn Bộ Tư pháp, Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Vụ Tổ chức cán bộ, Đoàn Thanh niên Bộ. 
Trao Quyết định nghỉ hưu cho Phó Tổng Biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Điểm lại quá trình công tác của ông Dương Văn Hậu (36 năm 10 tháng), Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Ngọc Vũ cho biết ông Hậu đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đã đạt được trong quá trình công tác, ông Hậu đã được tặng nhiều danh hiệu Thi đua – Khen thưởng như Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tư pháp, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam”, chiến sỹ thi đua cơ sở và nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác. Qua phối hợp công tác nhiều năm, ông Vũ nhận thấy, ông Hậu là một công chức mẫu mực, có trình độ, năng lực, có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp trong và ngoài Bộ.

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu Quyết định nghỉ hưu cho ông Dương Văn Hậu
 Thứ trưởng Phan Chí Hiếu Quyết định nghỉ hưu cho ông Dương Văn Hậu
Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Hậu. Đến nay, sau 36 năm 10 tháng bền bỉ, miệt mài cống hiến cho Đảng và Nhà nước, cho Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, cho Bộ Tư pháp, người anh ấy được nghỉ hưu để dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho bản thân và gia đình.

Theo đó, Thứ trưởng đánh giá ông Dương Văn Hậu đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật hoạt động bài bản, bạn đọc ngày càng đón nhận, chứng tỏ chất lượng của các bài viết được đăng lên tạp chí ngày càng đi lên.

 

Nhìn lại quá trình công tác của ông Hậu, Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, kiên trì học tập của ông khi đạt được những thành tựu rất cao trong quá trình học tập là bảo vệ bằng thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài, đặc biệt là ở hai hệ thống pháp luật khác nhau, hai ngôn ngữ khác nhau là tiếng Đức và tiếng Anh. Những cống hiến, nỗ lực, thành quả đạt được trong công tác chuyên môn, công tác đảng của ông Hậu không chỉ mình cá nhân Thứ trưởng ghi nhận mà được cả Bộ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá cao.

 

Xúc động với tình cảm của cá nhân Thứ trưởng, Lãnh đạo Bộ và của tập thể Tạp chí, ông Dương Văn Hậu bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển, những thành quả đã đạt được của Tạp chí, là nơi ông gắn bó gần như cả cuộc đời.

 

Bên cạnh đó, ông trân trọng cảm ơn những đánh giá tích cực, những tình cảm của Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị và anh em đồng nghiệp về quá trình công tác của ông và gửi gắm đội ngũ cán bộ kế cận tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước nói chung và của Bộ Tư pháp nói riêng.  

Đọc thêm