'Tu rèn phẩm chất đạo đức, năng lực để xứng với vinh dự và trách nhiệm nghề Y'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Chúng ta cần phải luôn tu rèn phẩm chất đạo đức, năng lực của bản thân để xứng đáng với niềm vinh dự và trách nhiệm của nghề Y cao quý”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhắn nhủ khi đến thăm Nhà truyền thống ngành Y tế và thầy cô, cán bộ Trường Đại học Dược Hà Nội, sáng 7/2.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đến thăm Nhà truyền thống ngành Y tế tại Trường Đại học Dược Hà Nội. Ảnh: Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đến thăm Nhà truyền thống ngành Y tế tại Trường Đại học Dược Hà Nội. Ảnh: Bộ Y tế

Tại Nhà Truyền thống ngành Y tế đặt tại Trường Đại học Dược Hà Nội, số 15 phố Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng tập thể cán bộ, thầy cô giáo đã ôn lại những giá trị truyền thống quý báu của ngành y tế qua các thời kỳ, những trang vàng của ngành y tế song hành cùng lịch sử phát triển của đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long phát biểu: “Ngoài kế thừa và phát huy giá trị lịch sử, Nhà truyền thống ngành Y tế còn có ý nghĩa trong công tác truyền thông, giáo dục truyền thống lịch sử lòng yêu ngành, yêu nghề cho các thế hệ thầy thuốc. Chúng ta cần phải luôn tu rèn phẩm chất đạo đức, năng lực của bản thân để xứng đáng với niềm vinh dự và trách nhiệm của nghề Y cao quý”.

Đến nay, dù tư liệu hiện vật được trưng bày còn khiêm tốn nhưng Nhà truyền thống ngành Y tế đã tái hiện đầy đủ lịch sử phát triển của ngành nhằm bày tỏ lòng tri ân, biết ơn các thế hệ tiền bối, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo ngành y tế, các thế hệ thầy thuốc đã hi sinh cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Với mỗi hiện vật, mỗi mô hình như những mảnh ghép nhỏ cho một bức tranh tổng thể về ngành y tế để các cán bộ y tế thêm phần tự hào và phát huy những giá trị cao quý đó.

Trong 2 năm qua dịch bệnh COVID-19 bùng phát và lan rộng trên phạm vi cả nước đã tác động sâu sắc đến toàn ngành Y tế, các cán bộ Y tế đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực vượt qua vô vàn khó khăn, gian khổ, triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với những giải pháp linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo được mục tiêu vừa chăm sóc sức khỏe vừa hoàn thành tốt công tác chống dịch, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, những thành tích mà tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường đã đạt được trong năm vừa qua và mong muốn Trường sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích trong công tác giảng dạy cũng như trong nghiên cứu khoa học, ngày càng phát triển hơn nữa, xứng đáng với danh hiệu Ngôi trường Anh Hùng.

GS.TS Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường chân thành cảm ơn những lời chúc chân tình của đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, đồng thời chúc Bộ trưởng cùng Đoàn công tác của Bộ Y tế năm mới sức khỏe, thành công, hạnh phúc.

Đọc thêm