Từ túi nylon, giới thời trang lấy ý tưởng làm ra giày, túi, trang sức

(PLO) - Chất liệu quen thuộc từ chiếc "túi đi chợ" nay được đưa lên làm phụ kiện cao cấp như giày, túi xách, trang sức đắt đỏ không kém chất liệu da hay kim loại quý.

Thời trang Xuân Hè 2018 trên các sàn diễn thời trang nổi tiếng thế giới nổi bật với những mẫu thiết kế xuyên thấu. Xu hướng xuyên thấu giờ đây xâm lấn sang cả phụ kiện. Nhìn vào những đôi giày này, giới mộ điệu nghĩ tới những đôi giày đi mưa bằng chất liệu nylon. Ý đồ của các nhà thiết kế là tạo ra thời trang cao cấp từ chất liệu nylon, vốn chỉ dành cho đồ dùng hàng ngày. 

Những thiết kế này không những mang tính thẩm mĩ, mà còn có tác dụng chống nước. Sự kết hợp này đã từng được nhen nhúm vài mùa thời trang trước, nhưng mới thực sự bùng nổ trong mùa Xuân Hè 2018. Nhờ sự lăng xê nhiệt tình của nhà mốt Chanel khi cho toàn bộ người mẫu diện boots nylon trên sàn diễn, các fashionista cũng mang ra phố và phối cùng trang phục sành điệu. 

Vì đặc điểm chất liệu trong suốt và được làm từ nhựa, nylon kém linh hoạt và co giãn, không thể so sánh với vải hay da. Thiết kế này nhận được nhiều sự phản đối từ các nhà phê bình thời trang vì xét về tính công năng, chúng không đem lại sự thoải mái cho người mang. 

Giới mộ điệu vẫn yêu thích mẫu thiết kế này dù cho những khuyết điểm của chúng. Thường được phối với da màu đen, trắng và đế nhựa trong suốt, đôi boots cao gót khoe đôi chân thon gọn khi diện với váy, đầm ngắn. Thời đại của polyester trong suốt đã tới, nhưng không chắc chúng sẽ tồn tại được lâu.

Không chỉ giày, túi xách trong suốt cũng lên ngôi. Các nhà thiết kế bắt đầu ứng dựng chất liệu xuyên thấu này cho túi xách từ trước khi những đôi boots nylon ra đời từ rất lâu. Khác với giày, túi xách nhựa trong tượng trưng cho ý nghĩa bảo vệ môi trường, khi tái sử dụng polyester để làm thành những món đồ xinh đẹp.

Cảm hứng đầu tiên của túi xách trong suốt không đâu xa, mà chính là...túi đi chợ của các cô. Với chiếc túi xách trong suốt, chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong. Nếu phái đẹp muốn trải nghiệm phong cách táo bạo thì đựng son môi, điện thoại, đồ dùng vào túi và sẵn sàng cho người lạ nhìn thấy. Những cô gái kín đáo hơn sẽ chọn kiểu túi 2 trong 1, với một chiếc túi kín đặt bên trong chiếc túi trong suốt. 

Mùa Xuân Hè năm nay, nhà Burberry còn ra mắt hẳn kiểu túi xách đặt trong "túi đi chợ" với logo của nhãn in to. Nếu không có sự quảng bá rầm rộ, được lăng xê từ các fashionista và logo bên trên, tín đồ dễ nhầm lẫn đây chỉ là một chiếc túi nylon mua từ khu chợ nào đó.

Tiếp theo là sự xuất hiện của phụ kiện chất nylon trong suốt. Đi đầu cho trào lưu này chính là nhà Chanel với bộ sưu tập Xuân Hè 2018 ngập tràn giày, túi xách, đến cả bao tay và nón bằng nylon. Ý nghĩa của bộ sưu tập là hướng đến phong cách tương lai kết hợp với cổ điển, đồng thời khoe hết những trang sức đeo bên trong.

Tinh tế hơn, các nhà thiết kế đưa nhựa trong vào làm trang sức như vòng tay, hoa tay hoặc vòng cổ. Vòng tay bản lớn trong suốt có thể kết hợp với mọi loại trang phục.

Nhìn vào chất liệu nylon, giới mộ điệu liên tưởng tới phong cách tương lai, sự tiện lợi thân thuộc từ túi đi chợ, và cảm giác mới lạ vì diện mạo mới của chất liệu bình thường.