Tung Kuang đối mặt với nguy cơ bị khởi tố hình sự

Cục cảnh sát môi trường vừa báo cáo Bộ Công An, Viện KSNDTC, TANDTC xem xét việc khởi tố hình sự đối với hành vi xả trộm chất thải chưa xử lý ra môi trường của Cty Tung Kuang (Hải Dương).

Theo đại tá Lương Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Môi trường (C36), cho biết đang báo cáo Bộ Công an, Viện KSNDTC, TANDTC xem xét, cho ý kiến về việc khởi tối hình sự đối với hành vi xả trộm chất thải chưa xử lý ra môi trường của Cty Tung Kuang (Hải Dương).

cc
Hiện trường vụ xả thải của Tung Kuang

 
Trước đó, C36 phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương bắt quả tang Cty Tung Kuang đang có hành vi xả trộm chất thải ra bên ngoài bằng cách lắp các hệ thống xả thải ngầm dưới lòng đất.

Hành vi của DN có 100% vốn nước ngoài này được xem là đặc biệt nghiêm trọng, khi trong một thời gian dài đã xả trộm nhiều loại chất thải nguy hại có thể gây ung thư cho người dân xung quanh, dù trước đó đã  nhiều lần bị xử phạt hành chính.

Tuy nhiên, hiện nay Bộ luật Hình sự chưa có các  hướng dẫn cụ thể, ngoại trừ các hành vi phá rừng, buôn bán đột vật hoang dã nên C36 đang gặp vướng mặc về việc vận dụng luật.

Ngay sau khi 3 ngành tư pháp trung ương có ý kiến đồng ý thì chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố. Chúng tôi nhận thấy, xử lý hình sự trong vụ việc này là rất cần thiết” -  ông Thảo khẳng định.

Việt Hưng

Đọc thêm