Tuyên án tài xế tông chết nhân viên trông giữ xe

(PLVN) - Sau khi cùng người quen đánh hội đồng tài xế, cầm điếu cày giơ lên đe dọa, người nhân viên trông giữ xe tên Tám đã bị tài xế này tông chết.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.
Ngày 17/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Lê Tuấn Anh (sinh năm 1985, ở Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Hoàng Văn Tám (nhân viên trông giữ xe của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Nội Bài). 
Theo cáo trạng, anh Lê Tuấn Anh là lái xe, còn anh Hoàng Văn Tám có nhiệm vụ đứng cổng hướng dẫn ô tô ra vào bãi đỗ xe của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Nội Bài.
Sáng 28/8/2018, Tuấn Anh điều khiển ô tô hiệu KIA Sorento tới Nội Bài. Tại đây, Lê Tuấn Anh đi vào và quay đầu đỗ xe tại ngã ba lối rẽ vào bãi của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Nội Bài. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Tuất (sinh năm 1970, ở Tân Trại, Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội) – là bảo vệ trong bãi đỗ đi tới bảo Tuấn Anh điều khiển ra ngoài.
Bị nhắc nhở, Tuấn Anh đã điều khiển xe ô tô đi ra đỗ sát lề đường bên phải lối ra của các xe trong khu vực. Chỗ đỗ này cũng gần vị trí anh Tám trực. Lúc này, anh Tám đi tới, yêu cầu Tuấn Anh điều khiển xe ra ngoài. Khi yêu cầu, anh Tám có dùng tay vỗ vào cửa ô tô. Tuấn Anh mở cửa xuống xe hỏi có chuyện gì. Lập tức tài xế bị nhân viên trông giữ xe dùng tay túm cổ áo kéo xuống. Tuấn Anh còn bị Tám dùng đầu gối thúc vào ngực, đấm vào mặt, dùng tay phải chẹn vào cổ, ép đẩy vào cửa sau xe ô tô.
Thấy Tám đánh người, Nguyễn Văn Tuất cũng chạy đến, dùng tay đang cầm bộ đàm giơ lên, đập trúng đầu, vai của Tuấn Anh. Trần Văn Dương (sinh năm 1986, nhân viên của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Nội Bài) cũng chạy tới “đánh hội đồng” Tuấn Anh.
Bị đánh, Tuấn Anh ôm bụng ngồi xuống khóc, kêu đau nên được 3 người đàn ông trên tha. Sau đó, tài xế ôm bụng lên xe ngồi. Anh Tám cầm điếu cày chỉ về phía Tuấn Anh ra hiệu, yêu cầu phải lái xe ra ngoài. 
Khoảng 2 phút sau, anh Tám thấy Tuấn Anh vẫn chưa điều khiển xe ô tô đi nên cầm điếu cày đi đến trước đầu ô tô. Khi cách đầu xe ô tô khoảng 2-3m, anh Tám giơ điếu cày lên cao để đe dọa. Do bực tức vì bị Tám, Dương và Tuất đánh lúc trước nên Tuấn Anh điều khiển xe ô tô đâm thẳng vào anh Tám, đẩy bị hại về phía trước. Cú đâm này khiến nạn bị kẹp giữa đầu xe ô tô và hàng rào tôn, va chạm với xe taxi của Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh do ông Lê Đức Thịnh điều khiển đang đỗ phía bên kia hàng rào tôn.
Anh Tám được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, trưa cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Về phía Tuấn Anh, sau khi gây án xong, anh ta lái xe bỏ chạy về trung tâm Hà Nội. Khi đến đường Phạm Văn Đồng, tài xế đỗ xe, gọi điện cho người quen là anh Nguyễn Trọng Khanh đến, đưa mình vào viện khám thương. Do chỉ thương tích phần mềm nên Tuấn Anh được ra về. Đến ngày 29/8/2018, Tuấn Anh đến Công an huyện Sóc sơn đầu thú, giao nộp xe.
Với hành vi trên, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Tuấn Anh 14 năm tù về tội “Giết người”.

Đọc thêm