Tuyên truyền về bầu cử đảm bảo công bằng, dân chủ

Trong hai ngày 25 và 26/3, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tiểu ban Thông tin tuyên truyền bầu cử tổ chức hội nghị tập huấn về tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XIII và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 cho phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra).
Trong hai ngày 25 và 26/3, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tiểu ban Thông tin tuyên truyền bầu cử tổ chức hội nghị tập huấn về tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XIII và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 cho phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra).

Theo ông Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, hoạt động tập huấn là công việc quan trọng để triển khai các kế hoạch, nội dung tuyên truyền cho hoạt động bầu cử sắp tới. Công tác thông tin tuyên truyền cần góp phần nâng cao nhận thức nhân dân về quyền và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn những ĐB đủ đức, đủ tài để bầu vào các cơ quan đại diện các cấp; bên cạnh đó, tuyên truyền cho hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên phải đảm bảo công bằng, dân chủ, đầy đủ chương trình, kế hoạch hoạt động của các ứng cử viên, những vấn đề, yêu cầu của cử tri đặt ra cho các ứng cử viên…, giúp cử tri đánh giá, lựa chọn được các ĐB xứng đáng nhất để bầu vào QH và HĐND các cấp.

Giới thiệu về các nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XIII và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, ông Nguyễn Sỹ Dũng – Phó Chủ nhiệm VPQH, Ủy viên Tiểu ban Thông tin tuyên truyền nhấn mạnh, tình hình thế giới và trong nước ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc bầu cử. Do đó, công tác tuyên truyền của báo chí cần để xã hội nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và vai trò có tính quyết định của cử tri trong lựa chọn ĐBQH và ĐB HĐND các cấp; nâng cao nhận thức đúng đắn của cử tri về thực hiện quyền của mình trong hoạt động bầu cử, nhất là ở qui trình đặc biệt là lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú của ứng cử viên, để phát huy dân chủ thực sự ở Việt Nam.

H.Giang – H.Thư

Đọc thêm