Ty Công an tỉnh Tboung Khmum (Campuchia) thăm và làm việc với Công an tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ty Công an Tboung Khmum (Vương quốc Campuchia) và Công an Bình Phước đã phối hợp đấu tranh, phòng chống tội phạm, trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới, làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, kìm giảm các vụ qua lại biên giới trái phép, không để xảy ra vấn đề phức tạp trên khu vực biên giới.

Chiều 28/12, đoàn công tác Ty Công an Tboung Khmum (Vương quốc Campuchia) do Đại tá Lai U Đom, Phó Trưởng ty làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Công an tỉnh Bình Phước. Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước tiếp, làm việc với đoàn.

Ty Công an tỉnh Tboung Khmum (Campuchia) thăm và làm việc với Công an tỉnh Bình Phước

Ty Công an tỉnh Tboung Khmum (Campuchia) thăm và làm việc với Công an tỉnh Bình Phước

Theo báo cáo, kể từ buổi tọa đàm ngày 22/12/2022 đến nay, mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa công an 2 tỉnh tiếp tục được thắt chặt hơn. Việc hợp tác phối hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, mua bán trái phép chất ma túy, buôn bán người, vũ khí, chất nổ và các loại tội phạm khác được tăng cường. Hai bên đã thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới, làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, kìm giảm các vụ qua lại biên giới trái phép, không để xảy ra vấn đề phức tạp trên khu vực biên giới.

Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước và Đại tá Lai U Đom, Phó Trưởng Ty Công an tỉnh Tboung Khmum đánh giá cao kết quả hợp tác phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới mà các đơn vị nghiệp vụ của công an 2 tỉnh và công an các huyện giáp ranh đã đạt được trong năm 2023, đồng thời thống nhất các nội dung đóng góp thảo luận.

2 bên đã thống nhất thường xuyên trao đổi thông tin, hợp tác phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới lần thứ 4

2 bên đã thống nhất thường xuyên trao đổi thông tin, hợp tác phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới lần thứ 4

Lãnh đạo công an 2 tỉnh đề nghị các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục tham mưu duy trì thực hiện tốt nội dung thỏa thuận đã ký kết; ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ, chống phá tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước; tăng cường phòng, chống hiệu quả tình hình tội phạm về hình sự, ma túy, mua bán người; vận chuyển trái phép pháo qua lại biên giới, tội phạm trộm cắp xe môtô qua Campuchia tiêu thụ, vi phạm quy chế biên giới.

Đồng thời, 2 bên tiếp tục duy trì và tuyên truyền cho nhân dân 2 bên biên giới chấp hành và thực hiện hiệu quả quy chế biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân 2 nước qua lại biên giới thăm thân, khám chữa bệnh, buôn bán, trao đổi hàng hóa thiết yếu, góp phần phát triển kinh tế khu vực biên giới.

Kết thúc buổi làm việc, 2 bên đã thống nhất thường xuyên trao đổi thông tin và thời gian tổ chức hội nghị giao ban hợp tác phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới lần thứ 4 theo đúng tinh thần hợp tác của Bộ Công an Việt Nam và Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia.

Đọc thêm