Tỷ giá “hạ nhiệt” sau tuyên bố của Ngân hàng Nhà nước

(PLO) - Khẳng định việc tăng tỷ giá trong những ngày vừa qua là do yếu tố tâm lý, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ không điều chỉnh tỷ giá từ nay đến hết năm 2014.
Tỷ giá “hạ nhiệt” sau tuyên bố của Ngân hàng Nhà nước
Tăng do tâm lý
Trước diễn biến tỷ giá (TG) tăng trong những ngày vừa qua, chiều tối 18/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phát đi thông điệp khẳng định nguyên nhân tăng TG chủ yếu là do yếu tố tâm lý trước tin đồn về việc NHNN điều chỉnh tăng TG; một số tổ chức tín dụng (TCTD) có nhu cầu mua ngoại tệ để cải thiện trạng thái vào dịp cuối năm nhưng nhu cầu không lớn. NHNN cũng cho biết, mức tăng TG trong những ngày qua vẫn ở mức thấp dưới mức trần TG theo quy định của NHNN. 
Trên cơ sở đánh giá tổng thể về cung cầu ngoại tệ và các yếu tố trên thị trường tiền tệ, NHNN khẳng định không có lý do gì để điều chỉnh TG với ba lý do: Thứ nhất, cung - cầu ngoại tệ vẫn ổn định, nguồn cung ngoại tệ diễn biến tích cực trong khi chưa xuất hiện nhu cầu lớn về ngoại tệ. Trong 10 tháng đầu năm, cả nước xuất siêu 2,36 tỷ USD, cán cân thanh toán tổng thể thặng dư ở mức cao trên 11 tỷ USD; 
Thứ hai, giải ngân FDI và nguồn kiều hối đều tăng so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục diễn biến khả quan trong thời gian tới, nhất là vào dịp cuối năm; thứ ba, trên thị trường ngoại tệ, doanh số giao dịch, hoạt động mua bán ngoại tệ diễn ra bình thường, không có gì đột biến. Hệ thống TCTD tiếp tục mua ròng ngoại tệ từ khách hàng tổ chức và cá nhân, cho thấy nhu cầu ngoại tệ của khách hàng không những được đáp ứng đầy đủ mà tổ chức và cá nhân còn bán ngoại tệ cho các TCTD. 
Trong thông điệp phát đi, đại diện NHNN khẳng định tiếp tục điều hành TG theo hướng ổn định, điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, kể cả sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp trong trường hợp cần thiết…
Thị trường giảm nhiệt
Mở cửa ngày hôm qua 19/11, tức là ngày đầu tiên sau tuyên bố giữ ổn định TG, NHNN công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của VND với USD là: 1 USD = 21.246 VNĐ, không đổi so với ngày hôm trước.
Tại một số ngân hàng, tỷ giá USD biến động nhẹ so với ngày 18/11 cả 2 chiều mua vào và bán ra. Cụ thể, Vietcombank và  ACB giảm 20 đồng; Sacombank giảm 10 đồng; DongA Bank giảm 15 đồng ở giá mua vào, xuống 21.330 đồng/USD và giảm 10 đồng ở giá bán ra, xuống 21.410 đồng/USD. 
VietinBank niêm yết tỷ giá VND/USD vào lúc 13h chiều mua vào ở mức 21.360 đồng/USD và bán ra 21.420 đồng/USD, tăng 5 đồng chiều mua vào; Eximbank giao dịch ở mức mua vào là 21.335 đồng/USD và bán ra ở ngưỡng 21.415 đồng/USD, giảm 5 đồng cả 2 chiều mua vào và bán ra; BIDV và Techcombank không thay đổi giá USD so với chiều hôm trước. 
Tuy nhiên, cũng có trường hợp như LienVietPostBank lại tăng giá mua vào 10 đồng và tăng giá bán ra thêm 15 đồng, ở mức 21.310 - 21.410 đồng/USD. Như vậy, giá mua vào thấp nhất trên thị trường sáng qua là 21.310 đồng/USD và cao nhất là 21.360 đồng/USD. Trong khi giá bán ra thấp nhất là 21.400 đồng/USD, còn giá bán ra cao nhất là 21.420 đồng/USD.
Được biết, mấy hôm trước, TG VND/USD đã tăng 25- 40 đồng/USD so với ngày trước đó.
Nhận định về biến động TG mấy ngày vừa qua, TS Võ Trí Thành, chuyên gia kinh tế cho rằng biến động TG mấy ngày vừa qua không đáng lo ngại bởi vẫn dưới mức trần quy định của NHNN. Vị chuyên gia này cũng cho rằng, về tổng thể vĩ mô, Việt Nam hoàn toàn có thể giữ ổn định TG. Trong khi đó, TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách lại cho rằng việc TG tăng cũng tốt, bởi trong khi đồng đô la Úc, euro giảm giá rất nhiều trong những năm vừa qua thì việc “neo” tiền USD ổn định cũng không có lợi cho nền kinh tế. 

Đọc thêm