Tỷ phú Singapore giàu lên nhờ những thương vụ xuyên quốc gia

(PLO) - Lợi nhuận trong nước thấp và tham vọng mở rộng đã dẫn đến hàng loạt những thương vụ giao dịch xuyên biên giới của các tỷ phú Singapore gần đây.
Tỷ phú Singapore giàu lên nhờ những thương vụ xuyên quốc gia
Ông trùm ngành sơn Goh Cheng Liang của Tập đoàn Wuthelam (Singapore) gần đây đã hoàn tất thương vụ gia tăng sức ảnh hưởng của mình lên hãng sơn Nippon của Nhật Bản.
Sau một cuộc đàm phán phức tạp do con trai của Goh là Hup Jin dẫn đầu đoàn thương thuyết, công ty này cuối cùng đã hoàn tất thương vụ mua 1 tỷ USD cổ phiếu của Nippon vào tháng 2/2014, nâng tổng giá trị số cổ phần của công ty tại Nippon từ 30% lên 39%.
Thương vụ 1,1 tỷ USD này đã tạo cú hích đẩy tài sản của Goh tăng mạnh trong 11 tháng qua, đưa ông trở thành người thu được lợi nhuận nhiều nhất trong làn sóng tấn công ra nước ngoài của các tỷ phú Singapore.
Trong nhiều trường hợp, câu nói "chi tiền để kiếm tiền" dường như là hợp lý. Anh em Robert và Philip Ng gần đây đã tăng thêm 2,2 tỷ USD từ tổng tài sản của họ để gia tăng giá trị của các công ty thành viên.
Trong khi đó, Kuok Khoon Hong, Giám đốc hãng dầu cọ Wilmar International cũng đã kịp mở rộng thị trường sang Ấn Độ với thương vụ mua lại một nhà máy lọc dầu trị giá 200 triệu USD. Vị tỷ phú này cũng đang hợp tác với Anthony Salim của Indonesia trong một cuộc đấu thầu mua lại tập đoàn thực phẩm Úc Goodman Fielder trị giá 1,2 tỷ USD.
Sự tăng trưởng chậm của thị trường nội địa cũng thúc đẩy ông trùm khách sạn Koh Wee Meng hướng mắt ra nước ngoài. Tuy nhiên, thỏa thuận lớn nhất hiện thời là lời đề nghị trị giá 5 tỷ USD mua lại ngân hàng Wing Hang (Hong Kong) của tập đoàn Ngân hàng Hoa Kiều, nơi gia đình Lee Seng Wee có đang có cổ phần đầu tư. Gia đình nhà Lee Seng Wee là gia đình giàu nhất Singapore theo công bố của Forbes năm 2013.
Từ sau khi Forbes công bố danh sách vào tháng 8/2013, 50 tỷ phú giàu nhất Singapore đã đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm lợi nhuận của mình với số tiền đầu tư lớn ra thị trường quốc tế. Kết quả là tổng giá trị tài sản của 50 tỷ phú này đã tăng lên gấp 5 lần trong vòng 11 tháng qua, đạt mốc 96,9 tỷ USD. Câu lạc bộ các tỷ phú của Singapore cũng tăng từ 21 lên 26 thành viên, trong đó có Chua Thian Poh, chủ sở hữu Ho Bee Land, đã chi 400 triệu USD để mua lại bất động sản thương mại tại London.
Năm nay, có 7 gương mặt mới gia nhập vào danh sách 50 người giàu nhất Singapore của tạo chí Forbes. Trong số 43 tỷ phú vẫn trụ hạng từ năm 2013, chỉ có 2 tỷ phú bị sụt giảm vị trí là tỷ phú bất động sản Simon Cheong và đại gia ngành khách sạn Ho Kwon Ping. 

Đọc thêm