U Minh Thượng gửi niềm tin vào Bộ trưởng Lê Thành Long

(PLO) - Theo chân Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đến vùng đất U Minh Thượng (Kiên Giang) để thực hiện chương trình vận động bầu cử, chúng tôi đã ghi nhận được những tình cảm chân tình, những góp ý tâm huyết của người dân vùng đất giàu truyền thống cách mạng này….
U Minh Thượng gửi niềm tin vào Bộ trưởng Lê Thành Long

Gửi trọn niềm tin

Cùng ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV với Bộ trưởng Lê Thành Long ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Kiên Giang (các huyện Châu Thành, An Biên, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận và An Minh) có bà Nguyễn Thị Kim Bé (Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh); bà Nguyễn Thị Mai (Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh); ông Trần Văn Huynh (Trưởng ban Thường trực Hội thánh Cao đài Bạch Y); ông Trần Hót Lái (Tổ trưởng Tổ Khoa học và Xã hội, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh). 

Đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Kiên Giang gồm các huyện phía Nam tỉnh Kiên Giang.  Đây là vùng đất nằm bao quanh vùng rừng U Minh Thượng và được bao bọc bởi 4 dòng sông lớn (sông Cái Lớn, sông Trẹm, Vàm Chắc Băng và Miệt Thứ). Với địa bàn trải rộng như vậy nên trong chương trình tiếp xúc cử tri trước bầu cử lần này, Bộ trưởng Lê Thành Long cùng các ứng cử viên đã tận dụng tối đa thời gian để đến với bà con, được gặp gỡ, tiếp xúc, chia sẻ và lắng nghe thật nhiều tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Bộ trưởng Lê Thành Long cho hay: “Vinh dự khi được Trung ương tín nhiệm giới thiệu về ứng cử ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng U Minh Thượng, tôi thấy càng phải có trách nhiệm với nhân dân nhiều hơn, làm sao phải góp được tiếng nói xây dựng quê hương cách mạng U Minh Thượng ngày càng phát triển”. 

Đáp lại tình cảm của Bộ trưởng, các cử tri đều có phát biểu đánh giá cao vào chương trình hành động Bộ trưởng cũng như của các ứng cử viên khác. Cử tri Nguyễn Thanh Phương (ấp Minh Kiên, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thuận) phát biểu: “Việc Bộ trưởng Lê Thành Long ứng cử ở địa phương là niềm vui và vinh dự cho bà con chúng tôi. Người dân chúng tôi đặt niềm tin và kỳ vọng ở Bộ trưởng sẽ nói lên những mong muốn, ý kiến của người dân U Minh Thượng tại diễn đàn Quốc hội”. 

Tấm lòng người dân

Trước tấm lòng của bà con, Bộ trưởng Lê Thành Long từng chia sẻ, dù trong vai trò là ĐBQH hay Bộ trưởng Bộ Tư pháp thì tôi cũng sẽ tham gia, kiến nghị và tham mưu hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng các luật được ban hành sát với tình hình thực tế.

Trong đó, chú trọng các vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; luật cần dễ hiểu, dễ thực hiện… Còn khi tham gia biểu quyết, góp ý về những vấn đề lớn của đất nước, cần chú trọng các dự án phát triển, chương trình an sinh xã hội cho nhân dân ở những vùng khó khăn.

Đối với việc giám sát tối cao các hoạt động của Nhà nước, cần tập trung vào tình hình thi hành pháp luật, đảm bảo để các luật được ban hành phải đi vào cuộc sống. Cần chuẩn bị để có phản ứng, giám sát kịp thời đối với những vấn đề nóng, bức xúc của cử tri.

Nhiều mong muốn của cử tri U Minh Thượng được gửi tới các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Nhiều mong muốn của cử tri U Minh Thượng được gửi tới các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Khẳng định sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri để kịp thời phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương, của tỉnh, Bộ trưởng Lê Thành Long đưa ra cam kết: đối với những việc thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ, ngành Tư pháp thì chủ động giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Các vấn đề của tỉnh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội (trong đó có vấn đề liên quan đến phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có lợi thế của tỉnh, đảm bảo đời sống của người dân nơi cơ sở), đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của tỉnh… sẽ được Bộ trưởng ghi nhận, phản ánh đến các cơ quan liên quan hoặc phối hợp giải quyết kịp thời. 

Những ngày gặp gỡ tiếp xúc, hầu hết các cử tri đều hài lòng với chương trình hành động của các ứng cử viên, đặc biệt là chương trình hành động của Bộ trưởng Lê Thành Long. Quan tâm đến lĩnh vực Tư pháp, nhiều cử tri mong muốn Bộ trưởng nghiên cứu làm sao tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến nhân dân để người dân hiểu biết hơn về Luật; vấn đề xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, sản xuất buôn bán hàng giả…

Đánh giá những ý kiến của cử tri thể hiện trách nhiệm, thể hiện tấm lòng, tình cảm của người dân về một xã hội ngày một tốt đẹp hơn, Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu: “Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến góp ý, chỉ bảo của bà con cử tri, mong bà con cử tri ủng hộ để làm người đại diện cho bà con, đưa tiếng nói của bà con đến với diễn đàn của Quốc hội, góp phần xây dựng quê hương U Minh Thượng ngày càng giàu đẹp hơn”.

Đọc thêm