U Minh Thượng (Kiên Giang) - Hành trình phát triển xanh, bền vững

(PLVN) - Ông Nguyễn Thum Em, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) cho biết: trong năm 2024, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, một số nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất, cấp bách được tập trung giải quyết kịp thời, đạt chất lượng, hiệu quả.
Vườn Quốc gia U Minh Thượng - điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách.

Có 19/20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó, giá trị sản xuất, sản lượng lúa, sản lượng tôm, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách... đều tăng so với cùng kỳ; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất theo hướng sạch, hữu cơ, tạo vùng nguyên liệu xuất khẩu để nâng lên chất lượng nông sản, nâng lên thu nhập cho người nông dân.

Ông Nguyễn Thum Em, Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang)

Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo… được các cấp, ngành thực hiện kịp thời; tổ chức các đoàn thăm, tặng 1.662 suất quà cho gia đình chính sách, người có công; triển khai xây dựng 85 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; thực hiện phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, qua đó huyện đã vận động xây dựng mới 220/499 căn nhà.

Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện qua bình xét còn 2,95% (giảm 1,01%), hộ cận nghèo còn 2,86%, đạt 100% nghị quyết. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh cho 4.828 lao động, vượt 50,87% nghị quyết; giải quyết việc làm tại chỗ cho 6.666 lao động, đạt 266,64% nghị quyết; đưa 14 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, đạt 175% so với kế hoạch.

Ông Đỗ Thanh Bình (thứ 5 từ trái sang) – Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và ông và Bí thư Huyện ủy U Minh Thượng Nguyễn Việt Thắng ( thứ tư từ trái sang) trao bảng tượng trưng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân ở huyện U Minh Thượng

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, đơn vị số 2 tặng quà các hộ gia đình khó khăn.

Năm 2025, huyện U Minh Thượng đặt mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ huyện, phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất 16,63% so với năm 2024. Huyện duy trì ổn định sản lượng lúa và sản xuất lúa chất lượng cao theo chuỗi giá trị, phát triển các cụm tiểu thủ công nghiệp, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo quốc phòng an ninh. Huyện phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng.

Khách du lịch chèo xuồng tại Vường Quốc gia U Minh Thượng

Để đạt được mục tiêu này, huyện U Minh Thượng đẩy nhanh tiến độ thực hiện ba khâu đột phá: nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và hiệu lực điều hành của chính quyền, huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và củng cố kinh tế tập thể gắn với ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống người dân và thúc đẩy phát triển bền vững.

Đọc thêm